(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7-12, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997 -2017).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

Sáng 7-12, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997 -2017).

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa

Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và các điểm cầu trong toàn quốc.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh

Trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP, cấp ủy chỉ huy BĐBP đã tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng ban hành nhiều chủ trương, chính sách về xây dựng và phát triển kinh tế -văn hóa- xã hội, củng cố quốc phòng các xã, phường biên giới, hải đảo và tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tích cực tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị ở địa bàn khu vực biên giới. Các đơn vị BĐBP tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức có hiệu quả phong trào tập thể, hộ gia đình và cá nhân tham gia tự quản đường biên mốc giới và an ninh trật tự thôn, bản gắn việc giao đất giao rừng sản xuất, phát triển kinh tế, trực tiếp tham gia giúp dân xóa đói giảm nghèo. Đến nay Bộ tư lệnh BĐBP đã triển khai 19 mô hình, cách làm hay trong quản lý, bảo vệ biên giới, tiêu biểu như: “Cán bộ Biên phòng tăng cường xã”, “Kết nghĩa hai Bên biên giới", “Thầy giáo mang quân hàm xanh”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Mái ấm và bò giống cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”…Thông qua những việc làm thiết thực của BĐBP đã khuyến khích được hàng ngàn cá nhân, tập thể, hộ gia đình tham gia phong trào, cùng với các lực lượng chức năng quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vục biên giới. Có thể thấy rằng, BĐBP luôn là lực lượng gần dân, hiểu dân, gắn bó máu thịt với đồng bào các dân tộc ở biên giới, được Đảng, Nhà nước, các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ở khu vực biên giới ghi nhận, tin tưởng, đánh giá cao.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục và kiến nghị đề xuất với Đảng, Nhà nước nghiên cứu sửa đổi để xây dựng thành Luật Biên phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của BĐBP và các cấp ủy đảng, chính quyền cùng nhân dân trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP. Về nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia, thực hiện hiệu quả chủ trương phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới. Tập trung củng cố cơ sở chính trị ở khu vực biên giới vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới. Tăng cường xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.Tiếp tục đổi mới nội dung, biện pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về biên giới quốc gia, nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong các cơ quan, tổ chức và nhân dân về chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc trên biên giới. Tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng BĐBP chính quy, tinh nhuệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]