(Baothanhhoa.vn) - Chiều 6-11, đoàn cán bộ lãnh đạo Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đang học lớp Cao cấp lý luận chính trị - Hành chính tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã đến học tập và nghiên cứu thực tế tại tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đoàn cán bộ lãnh đạo Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nghiên cứu thực tế tại tỉnh Thanh Hoá

Chiều 6-11, đoàn cán bộ lãnh đạo Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đang học lớp Cao cấp lý luận chính trị - Hành chính tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã đến học tập và nghiên cứu thực tế tại tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cùng lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá tiếp và làm việc với đoàn.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá, đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ vui mừng chào đón đoàn cán bộ lãnh đạo Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đang học lớp Cao cấp lý luận chính trị - Hành chính tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến thăm, học tập và nghiên cứu thực tế tại tỉnh Thanh Hoá. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã thông báo, trao đổi một số nét về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Thanh Hoá sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; kết quả kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong 9 tháng năm 2018… Đồng chí nhấn mạnh: Những năm qua, Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá đặc biệt coi trọng công tác tổ chức cán bộ và xây dựng Đảng. Trong đó, công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử lãnh đạo, quản lý ở tỉnh Thanh Hoá được thực hiện nghiêm túc, khách quan, dân chủ, đúng quy định. Ngoài ra, Thanh Hoá còn thực hiện rất tốt việc bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương; sáp nhập thôn bản, khu phố; hợp nhất bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản; việc đẩy mạnh công tác phát triển Đảng…

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ khẳng định công tác thu hút đầu tư được coi là giải pháp quan trọng để huy động nguồn lực cho phát triển. Những năm gần đây, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực này, với việc thu hút được nhiều dự án lớn, nhiều nhà đầu tư mạnh trong và ngoài nước, điển hình là Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1, Nhiệt điện Nghi Sơn 2, các dự án của tập đoàn FLC, Vingroup…Từ thực tế công tác xúc tiến đầu tư, triển khai các dự án đầu tư, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chia sẻ, trao đổi nhiều kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng, tuyên truyền vận động để người dân đồng thuận và ủng hộ nhà đầu tư, vấn đề giải quyết việc làm cho người dân sau khi thu hồi đất…

Đoàn cán bộ lãnh đạo Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tặng quà lưu niệm cho tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi nghe ý kiến trao đổi của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên, các thành viên trong đoàn nghiên cứu thực tế đã bày tỏ sự ấn tượng và đánh giá cao tốc độ phát triển kinh tế - xã hội cũng như những kinh nghiệm của tỉnh Thanh Hoá trong việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng và thu hút đầu tư. Đây sẽ là những kinh nghiệm quý giá để các cán bộ lãnh đạo Đảng Nhân dân Cách mạng Lào học hỏi, vận dụng có hiệu quả vào chương trình học tập và nhiệm vụ công tác.


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]