(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10-10, Hội Luật gia TP Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội Hội Luật gia TP Thanh Hóa lần thứ III

Sáng 10-10, Hội Luật gia TP Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội Hội Luật gia TP Thanh Hóa lần thứ III

Toàn cảnh Đại hội Hội Luật gia TP Thanh Hóa lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024.

Dự đại hội có đại diện Hội Luật gia tỉnh, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND TP Thanh Hóa, các ban, phòng, ngành, các phường, xã trên địa bàn thành phố cùng đông đảo các luật gia.

Theo báo cáo được trình bày tại Đại hội, nhiệm kỳ 2014-2019, Hội Luật gia TP Thanh Hóa đã đạt được nhiều thành tích quan trọng, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ II đã đề ra. Công tác củng cố, phát triển tổ chức hội được thực hiện hiệu quả, vận động và kết nạp mới được 51 hội viên, thành lập mới 6 chi hội, nâng tổng số lên 11 chi hội, 151 hội viên. Hội đã tham gia đóng góp ý kiến vào 31 dự thảo văn bản pháp luật theo yêu cầu của tỉnh hội, HĐND, UBND TP Thanh Hóa; tham gia phản biện nhiều nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy, chính quyền thành phố do Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức. Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả. Từ tháng 11-2014 đến tháng 7-2019, hội đã trực tiếp tổ chức 145 buổi giới thiệu văn bản pháp luật cho 12.750 lượt người tham dự. Nhiều nội dung thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân như: Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Doanh nghiệp, Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Hình sự…

Đại hội Hội Luật gia TP Thanh Hóa lần thứ III

Một tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.

Công tác tư vấn pháp luật, tham gia giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở được mở rộng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đặt ra. Ngoài các hoạt động tư vấn pháp luật tại Văn phòng Thành hội, các chi hội, Hội Luật gia TP Thanh Hóa đã đẩy mạnh tư vấn pháp luật tại các phường, xã. Hội đã phối hợp với Công an phường, xã tổ chức 5 cuộc tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho hàng chục tù nhân mãn hạn tù, chấp hành án tù treo tại địa phương. Các chi hội đã tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được 1.460 vụ, việc thông qua việc thực hiện công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Luật gia TP Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng và phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, xây dựng đội ngũ luật gia giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, vững vàng về chính trị tư tưởng, tận tụy với nghề, vì dân, vì công lý, đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố… Hội đặt ra mục tiêu phấn đấu có từ 55% chi hội trở lên đạt chi hội vững mạnh, 45% chi hội đạt khá. Phấn đấu trong nhiệm kỳ thành lập mới từ 11 chi hội, kết nạp từ 55 hội viên trở lên; 100% chi hội tổ chức được các hoạt động chuyên biệt mang tính chất chuyên môn, nghề nghiệp của tổ chức hội…

Đại hội Hội Luật gia TP Thanh Hóa lần thứ III

Đại diện Hội Luật gia tỉnh và UBND TP Thanh Hóa trao Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Đại hội Hội Luật gia TP Thanh Hóa lần thứ III đã bầu 11 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Luật gia TP Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Nguyễn Trọng Thanh, Trưởng phòng Tư pháp UBND TP Thanh Hóa tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia TP Thanh Hóa.

Nhân dịp này, Hội Luật gia TP Thanh Hóa và 1 cá nhân đã vinh dự đươc nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; 1 cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Việt Hương


Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]