(Baothanhhoa.vn) - Cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh, tuy khó khăn về nguồn phát triển Đảng, nhưng với nhận thức đầy đủ về vị trí và tầm quan trọng đối với công tác phát triển đảng viên mới, trong những năm qua huyện Như Xuân đã đặt ra chỉ tiêu phấn đấu kết nạp đảng viên theo từng giai đoạn, đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trong toàn huyện thực hiện tốt công tác này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Công tác phát triển đảng viên ở huyện Như Xuân

Cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh, tuy khó khăn về nguồn phát triển Đảng, nhưng với nhận thức đầy đủ về vị trí và tầm quan trọng đối với công tác phát triển đảng viên mới, trong những năm qua huyện Như Xuân đã đặt ra chỉ tiêu phấn đấu kết nạp đảng viên theo từng giai đoạn, đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trong toàn huyện thực hiện tốt công tác này.

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh làm việc với xã Cát Vân (Như Xuân) về công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số.

Qua tìm hiểu ở một số địa phương trong huyện như các xã Bình Lương, Cát Tân, Cát Vân, thị trấn Yên Cát..., đa phần nguồn phát triển Đảng vẫn tập trung ở ngành giáo dục và y tế, còn lại các chi bộ nông thôn rất khó khăn về nguồn phát triển Đảng. Bởi lẽ, tại các địa phương, những quần chúng trong độ tuổi đoàn viên, thanh niên là nam giới có trình độ văn hóa thường đi làm ăn xa, còn nữ giới đã xây dựng gia đình, từ đó hạn chế trong việc tham gia các phong trào hoạt động. Bên cạnh đó, vai trò của một số tổ chức đoàn thể chưa phát huy được tính phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng...

Trước những khó khăn từ các xã, Huyện ủy Như Xuân đã đề ra nhiều giải pháp nhằm làm tốt công tác phát triển đảng viên mới. Trong đó, chú trọng đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy cơ sở, sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, hội viên nhất là đối tượng đoàn viên, thanh niên; giao nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên để kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú, tạo điều kiện giúp họ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, qua đó phát hiện những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, lựa chọn giới thiệu với chi bộ, đảng bộ để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những người có đủ tiêu chuẩn về năng lực cũng như phẩm chất đạo đức, lối sống. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ nắm vững quy trình thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nhằm tăng cường củng cố xây dựng đội ngũ đảng viên ở các chi bộ, đảng bộ phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực, sức chiến đấu cho tổ chức cơ sở đảng.

Với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, trong năm 2017, huyện Như Xuân đã kết nạp 171 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 4.256 đảng viên. Ngoài ra, huyện cũng mở 1 lớp đảng viên mới cho 82 đảng viên dự bị, 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 148 quần chúng ưu tú; chuyển Đảng chính thức cho 129 đồng chí...

Để công tác phát triển đảng viên mới trong năm 2018 đạt kết quả cao, Huyện ủy Như Xuân đề ra một số giải pháp về công tác phát triển đảng viên mới, trong đó xác định vai trò của các tổ chức đoàn thể là nhân tố tích cực trong việc giới thiệu nguồn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; tăng cường mở các lớp bồi dưỡng cho đảng viên, lớp bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở để nâng cao chất lượng đảng viên, cấp ủy viên; trong năm phấn đấu kết nạp mới 150 đảng viên trở lên, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đạt 45%...


Bài và ảnh: Xuân Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]