(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2021), sáng 19-7, Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã đến thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh và thân nhân Liệt sỹ trên địa bàn huyện Như Thanh. Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; cấp ủy, chính huyện Như Thanh.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Như Thanh

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2021), sáng 19-7, Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã đến thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh và thân nhân Liệt sỹ trên địa bàn huyện Như Thanh. Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; cấp ủy, chính huyện Như Thanh.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Như Thanh

Thăm, tặng quà cho thương binh Quách Văn Tham.

Đại tá Lê Văn Diện và đoàn công tác đã đến dâng hương, tri ân, tưởng nhớ các anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Như Thanh; thăm hỏi, tặng quà cho thương binh Lê Văn Đậu, ở thôn La Khê, xã Thanh Tân; bà Hà Thị Ước là thân nhân liệt sỹ, ở thôn Đồng Tiến, xã Thanh Kỳ và thương binh Quách Văn Tham, ở thôn Đồng Lớn, xã Hải Long.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Như Thanh

Tặng quà cho bà Hà Thị Ước, thân nhân liệt sỹ.

Tại các gia đình đến thăm, Đại tá lê Văn Diện và đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt của các thương binh, thân nhân liệt sỹ, đồng thời ghi nhận những hy sinh, cống hiến của các thương binh, thân nhân liệt sỹ tronh sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Như Thanh

Thăm hỏi, tặng quà cho thương binh Lê Văn Đậu.

Đồng chí mong muốn cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa; thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước đối với những người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta; đồng thời tạo mọi điều kiện tốt nhất để các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống

Thanh Hải


Thanh Hải

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]