(Baothanhhoa.vn) - Chiều 31-3, Ban Tổ chức Hội thảo báo Đảng Khu vực miền Trung – Tây Nguyên tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Trịnh Xuân Phượng, thôn 3, xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa, Cựu thanh niên xung phong chống Pháp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ban Tổ chức Hội thảo báo Đảng khu vực Miền Trung - Tây Nguyên bàn giao nhà tình nghĩa

Chiều 31-3, Ban Tổ chức Hội thảo báo Đảng Khu vực miền Trung – Tây Nguyên tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Trịnh Xuân Phượng, thôn 3, xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa, Cựu thanh niên xung phong chống Pháp.

Ban Tổ chức Hội thảo báo Đảng Khu vực miền Trung – Tây Nguyên thăm hỏi ia đình ông Trịnh Xuân Phượng.

[Báo Đảng địa phương với công tác tuyên truyền thu hút đầu tư gắn với bảo vệ môi trường]

Dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Minh Thiệu, Tỉnh ủy viên Tổng Biên Tập Báo Thanh Hóa, Chủ tịch Hội nhà báo Thanh Hóa; Nguyễn Hồng Hải, Tổng Biên tập Báo Đắk Nông; cùng các đại biểu tham gia Hội thảo.

Thực hiện chủ trương của các cơ quan báo đảng trong khu vực, Ban Biên tập báo Thanh Hóa - đơn vị đăng cai hội thảo đã khảo sát và quyết định hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Trịnh Xuân Phượng, cựu thanh niên xung phong chống Pháp, thương binh ¾, thuộc hộ nghèo tại địa phương, chưa có nhà ở kiên cố. Xã Thiệu Lý là nơi báo Thanh Hóa từng sơ tán về làm việc trong những năm tháng chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Sau hơn 3 tháng thi công ngôi nhà có diện tích 50m2, đã hoàn thành với tổng kinh phí xây dựng trên 200 triệu đồng, trong đó Báo Thanh Hóa và các Báo Đảng khu vực Miền Trung -Tây Nguyên hỗ trợ 80 triệu đồng, số còn lại do anh em họ hàng ông Trịnh Xuân Phượng hỗ trợ.

Phát biểu tại lễ bàn giao, đồng chí Phạm Minh Thiệu, Tỉnh ủy viên Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa, Chủ tịch Hội nhà báo Thanh Hóa nhấn mạnh: Theo truyền thống của Hội thảo báo Đảng khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, mỗi lần tổ chức đều chọn một việc làm bổ ích và ý nghĩa. Đây là món quà thể hiện tấm lòng của những người làm báo trong khu vực, thể hiện lòng tri ân của những người làm báo với gia đình chính sách, với địa phương mà nơi trước đây Báo Thanh Hóa từng sơ tán trong những năm tháng chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược. Đồng chí Tổng Biên Tập Báo Thanh Hóa, Chủ tịch Hội nhà báo Thanh Hóa cảm ơn cấp ủy chính quyền, địa phương và anh em họ hàng gia đình ông Trịnh Xuân Phượng đã tạo điều kiện giúp đỡ đề ngôi nhà tình nghĩa được hoàn thành. Đồng thời mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xây dựng huyện Thiệu Hóa trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020.

Xúc động trước những tình của các báo Đảng Khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, ông Trịnh Xuân Phượng cám ơn những người làm báo Đảng đã ủng hộ hỗ trợ để gia đình có ngôi nhà khang trang, ổn định cuộc sống.


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]