(Baothanhhoa.vn) - Sáng 24-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá đã tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn tỉnh và đại diện cán bộ lão thành cách mạng sinh sống trên địa bàn TP Thanh Hóa nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Sáng 24-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá đã tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn tỉnh và đại diện cán bộ lão thành cách mạng sinh sống trên địa bàn TP Thanh Hóa nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và đại diện cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi gặp mặt.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn vui mừng thông tin về những thành tích, kết quả trong năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn vui mừng thông tin những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn đạt được trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2021 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm mở đầu một thập kỷ mới và một thời kỳ phát triển mới của quê hương, đất nước đã đi qua với những biến động, thách thức lớn chưa từng có, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân; song được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các ban, sở, ngành hoàn thành việc quán triệt, triển khai, thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; đồng thời đã chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành chức năng xây dựng, báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội khóa XV ban hành Nghị quyết số 37/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Đây là văn bản rất quan trọng, sự thể chế hóa cao nhất Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, tạo hành lang pháp lý, điều kiện thuận lợi, mở ra thời cơ, động lực mới để Thanh Hóa phát triển.

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong năm qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và cả hệ thống chính trị đã tham gia vào công tác phòng, chống dịch, với mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết, gắn với thực hiện chiến lược “5K + vắc xin + điều trị + công nghệ + đề cao ý thức người dân + các biện pháp cần thiết khác” và phương châm “hai chống, ba xây”, dự phòng tích cực, chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch. Đến nay, Thanh Hóa đã chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; là địa phương có tỷ lệ người dân bị nhiễm COVID-19 và tỷ lệ người nhiễm bị tử vong thấp nhất.

Những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch đã tạo tiền đề rất quan trọng để Thanh Hóa không để đứt gãy chuỗi sản xuất và giữ vững đà tăng trưởng kinh tế, với 21/26 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Kinh tế tăng trưởng khá cao; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 8,85%, nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ… các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trân trọng cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã thường xuyên theo dõi, quan tâm đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quý báu để thế hệ lãnh đạo đương nhiệm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vượt qua khó khăn thử thách vì sự phát triển chung của tỉnh trong năm 2021.

Bên cạnh phấn khởi vui mừng thông tin với các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng về những thành tích, kết quả đạt được trong năm 2021, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã nghiêm túc nhìn nhận và thông tin về những mặt còn hạn chế, tồn tại trong năm qua và mong rằng với kinh nghiệm, trí tuệ của mình các đồng chí nguyên lãnh đạo thường xuyên theo dõi và chia sẻ tâm huyết góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Trong không khí đầm ấm, vui vẻ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng đã thông tin tới các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng về những định hướng lớn mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ trung lãnh đạo chỉ đạo trong năm 2022 - năm có ý nghĩa rất quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm (2021-2025). Mục tiêu năm 2022 tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 11,5% trở lên.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn mong các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lão thành cách mạng dồi dào sức khỏe, thường xuyên theo dõi về sự phát triển đi lên của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Đồng chí Phạm Văn Tích, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Vui mừng trước sự phát triển mới của tỉnh, về uy tín và vị thế của Thanh Hoá, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và các đồng chí lão thành cách mạng đã bày tỏ những ý kiến tâm huyết đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với thế hệ lãnh đạo đương nhiệm.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và các đồng chí lão thành cách mạng tin tưởng rằng với sự năng động, nhiệt huyết, bản lĩnh, sáng tạo của đội ngũ lãnh đạo tỉnh đương nhiệm, tỉnh Thanh Hóa sẽ có những bước phát triển nhanh hơn, đột phá hơn và vững chắc hơn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng gửi lời những lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Trong không khí rộn ràng của mùa xuân đang gõ cửa mọi người, mọi nhà, với niềm tin sâu sắc về tương lai tươi sáng của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã gửi lời những lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng trên địa bàn tỉnh năm mới, sức khỏe, gia đình vạn sự tốt lành.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Nhận thức sâu sắc rằng, bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021, tỉnh chúng ta vừa có thời cơ thuận lợi, vừa khó khăn, thách thức đan xen. Nhưng phát huy vùng quê có truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, đặc biệt là sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới với sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là sự dẫn dắt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã bàn giao lại cho thế hệ đương nhiệm những giá trị rất quý để tiếp tục làm rạng danh tỉnh Thanh Hóa trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế. Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu năm 2021, với phương châm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh là phải có trách nhiệm tiếp tục làm cao dày lên thành tích của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh không được để ngơi nghỉ hoặc dừng bước.

Với tinh thần đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn và đã đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và cán bộ lão thành cách mạng qua các thời kỳ đã thường xuyên quan tâm theo dõi, giúp đỡ, góp ý để các đồng chí lãnh đạo đương nhiệm hiện nay hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ, nhận thức sâu sắc phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với truyền thống đoàn kết của Đảng bộ bằng một tinh thần không có khó khăn nào chúng ta không thể vượt qua. Cùng với đó là tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, trong xã hội, thì chắc chắn sẽ giành nhiều thắng lợi mới.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến phát biểu tại buổi gặp mặt. Đồng thời đã làm rõ hơn quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021, nhất là công tác phòng, chống dịch COVID-19, việc hoàn thành thể chế, cơ chế chính sách để đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo công tác phát triển đảng viên và chăm lo an sinh xã hội, đời sống Nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh và công tác tổ chức cán bộ được cán bộ, đảng viên đồng tình đánh giá cao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng bằng vị thế và uy tín của mình, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lão thành cách mạng thường xuyên theo dõi và góp ý để các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tỉnh Thanh Hoá trở thành cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc.

Về năm 2022 và những năm tiếp theo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Mục tiêu, nhiệm vụ đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra là rất lớn, nhưng với tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ có hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh có niềm tin Thanh Hóa sẽ đạt nhiều thành tích mới trong năm 2022 và những năm sắp tới.

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới và chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dần, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và cán bộ lão thành cách mạng qua các thời kỳ đã thường xuyên quan tâm theo dõi, giúp đỡ, góp ý để các đồng chí lãnh đạo đương nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý, giúp đỡ của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh để tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục làm cao dày lên thành tích của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]