(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18-3, huyện Thọ Xuân đã tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” năm 2023 và Giải việt dã toàn huyện lần thứ XXIII.

Huyện Thọ Xuân phát động Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” năm 2023 và Giải việt dã lần thứ XXIII

Sáng 18-3, huyện Thọ Xuân đã tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” năm 2023 và Giải việt dã toàn huyện lần thứ XXIII.

Huyện Thọ Xuân phát động Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” năm 2023 và Giải việt dã lần thứ XXIIIHơn 400 người tham gia lễ phát động

Tham dự Lễ phát động Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” huyện Thọ Xuân năm 2023 có hơn 400 người đến từ các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các trường học; các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Huyện Thọ Xuân phát động Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” năm 2023 và Giải việt dã lần thứ XXIIILãnh đạo huyện Thọ Xuân phát biểu khai mạc lễ phát động

Huyện Thọ Xuân phát động Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” năm 2023 và Giải việt dã lần thứ XXIIICác đại biểu và ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải

Phát biểu khai mạc lễ phát động, đại diện lãnh đạo huyện Thọ Xuân đã nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hưởng ứng Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” trong sự phát triển của phong trào TDTT của địa phương những năm qua. Huyện Thọ Xuân cũng là đơn vị nằm trong tốp đầu toàn tỉnh về phong trào chạy bộ và là địa phương giàu thành tích nhất tại Giải việt dã Báo Thanh Hóa qua 26 lần tổ chức. Qua đó khẳng định, môn điền kinh luôn là môn thể thao thế mạnh hàng đầu của huyện Thọ Xuân.

Huyện Thọ Xuân phát động Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” năm 2023 và Giải việt dã lần thứ XXIIIĐông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia chạy hưởng ứng

Sau lễ phát động, các đại biểu cùng hơn 400 người đại diện cho các tầng lớp Nhân dân, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, VĐV đến từ các xã, thị trấn cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã sôi nổi tham gia hưởng ứng ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” với cự ly 1 km.

Huyện Thọ Xuân phát động Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” năm 2023 và Giải việt dã lần thứ XXIIICác VĐV tranh tài ở cự ly chạy 3.000m nữ

Giải việt dã huyện Thọ Xuân lần thứ XXIII thu hút sự tham gia của 200 VĐV đến từ các xã, thị trấn, các trường THPT, Trung tâm GDNN – GDTX trên địa bàn. Các VĐV tranh tài ở 2 cự ly truyền thống là 3.000m nữ và 5.000m nam. Theo đánh gia của ban tổ chức, chất lượng giải năm nay được nâng lên rõ rệt, thành tích cá nhân và đồng đội của các VĐV đã được cải thiện.

Huyện Thọ Xuân phát động Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” năm 2023 và Giải việt dã lần thứ XXIIICác VĐV xuất phát cự lý chạy 5.000 nam

Ban tổ chức trao huy chương, phần thưởng cho các VĐV về các vị trí nhất, nhì, ba cá nhân nam, cá nhân nữ; trao giải khuyến khích cho các VĐV về đích từ thứ 4 đến thứ 10. Đồng thời, trao các giải nhất, nhì, ba đồng đội nam, đồng đội nữ và toàn đoàn.

Huyện Thọ Xuân phát động Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” năm 2023 và Giải việt dã lần thứ XXIIIBan tổ chức trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đơn vị xuất sắc

Huyện Thọ Xuân cũng tuyển chọn các VĐV xuất sắc nhất tham gia Giải việt dã Báo Thanh Hóa “Chạy vì sức khỏe toàn dân” lần thứ XXVII – năm 2023.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]