Yonhap đưa tin ngày 14/5, Triều Tiên ghi nhận thêm 21 trường hợp tử vong do COVID-19, với trên 174.000 người trên cả nước bị sốt, trong khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố đất nước đang đối mặt với “biến cố lớn lao” do sự lây lan của virus.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Yonhap: Triều Tiên ghi nhận thêm 21 trường hợp tử vong do COVID-19

Yonhap đưa tin ngày 14/5, Triều Tiên ghi nhận thêm 21 trường hợp tử vong do COVID-19, với trên 174.000 người trên cả nước bị sốt, trong khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố đất nước đang đối mặt với “biến cố lớn lao” do sự lây lan của virus.

Yonhap: Triều Tiên ghi nhận thêm 21 trường hợp tử vong do COVID-19Kiểm tra thân nhiệt nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm của dịch COVID-19 tại một trường học ở Bình Nhưỡng , Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Truyền thông nhà nước của Bình Nhưỡng đưa ra con số được cập nhật từ ngày 13/5, sau khi Chủ tịch Kim Jong-un chủ trì một hội nghị của Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên .

Ông Kim Jong-un được dẫn lời nhấn mạnh rằng sự lây lan của loại virus nguy hiểm là “biến cố lớn lao kể từ khi lập quốc."

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), đã có tổng cộng khoảng 524.440 người dân nước này có triệu chứng sốt từ cuối tháng Tư đến ngày 13/5, trong đó có 243.630 người đã khỏi hoàn toàn, cùng khoảng 280.810 người đang được điều trị.

Hôm 12/5, Triều Tiên chính thức thông báo đợt bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên kể từ tháng 1/2020.

Theo Yonhap


Theo Yonhap

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]