(Baothanhhoa.vn) - Ngày 2/7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã lên án vụ tấn công khủng bố ở Afghanistan, coi đây là một vụ tấn công nhằm vào cấu trúc đa văn hóa của nước này, khiến ít nhất 19 người đã thiệt mạng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thủ tướng Ấn Độ lên án vụ tấn công khủng bố ở Afghanistan

Ngày 2/7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã lên án vụ tấn công khủng bố ở Afghanistan, coi đây là một vụ tấn công nhằm vào cấu trúc đa văn hóa của nước này, khiến ít nhất 19 người đã thiệt mạng.

Trên trang mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Modi viết: khẳng định Ấn Độ sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ Afghanistan "trong thời điểm đau buồn này." Trong khi đó, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj cho biết bà đã gặp thân nhân của các nạn nhân trong tối 2/7.


HG (Theo PTI)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]