Bộ Ngoại giao Nga ngày 1/11 thông báo, Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov một ngày trước đã có cuộc điện đàm với Tổng Thư ký Hội đồng châu Âu (EC) Thorbjorn Jagland và nêu ra điều kiện về việc Moskva rời khỏi EC.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ngoại trưởng Nga nêu điều kiện rời khỏi Hội đồng châu Âu

Bộ Ngoại giao Nga ngày 1/11 thông báo, Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov một ngày trước đã có cuộc điện đàm với Tổng Thư ký Hội đồng châu Âu (EC) Thorbjorn Jagland và nêu ra điều kiện về việc Moskva rời khỏi EC.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cụ thể, hai bên thảo luận cuộc khủng hoảng trong Đại hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE) do vi phạm nguyên tắc cơ bản Hiến chương EC về bảo đảm sự bình đẳng của các quốc gia tại PACE.

Hãng tin Ria Novosti của Nga dẫn nguồn tin từ EC cho biết: "Ngoại trưởng Lavrov cam kết với ông Jagland rằng Nga muốn ở lại trong EC và chỉ rời khỏi tổ chức này khi các thành viên còn lại thông qua các biện pháp loại Nga."

Tháng 4/2014, phái đoàn của Nga đã bị tước quyền bỏ phiếu tại PACE do xảy ra cuộc khủng hoảng tại Ukraine và dẫn đến sự kiện Nga sáp nhập bán Crimea. Nga từ chối hoạt động trong điều kiện như vậy.

Trong các năm 2016-2018, Nga không gửi đơn xin xác nhận ủy nhiệm của phái đoàn nước này do tâm lý bài Nga ở Strasbourg.

Cuối tháng 6/2017, nhiều nguồn tin cho biết Nga tạm ngừng nộp ngân sách cho EC. Vào đầu tháng 10, ông Jagland viện dẫn Hiến chương nhắc nhở rằng nếu một nước không đóng kinh phí hoạt động khoảng 2 năm, thì vấn đề loại tư cách thành viên sẽ được nêu ra.


LP (Theo RIA)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]