Theo THX, Thượng nghị sỹ Nga Alexey Pushkov ngày 21/10 cho rằng việc Washington rút khỏi Hiệp ước thủ tiêu tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) sẽ là một cú giáng mạnh vào hệ thống ổn định chiến lược toàn cầu.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nghị sỹ Nga: Mỹ rút khỏi INF giáng đòn mạnh vào ổn định toàn cầu

Theo THX, Thượng nghị sỹ Nga Alexey Pushkov ngày 21/10 cho rằng việc Washington rút khỏi Hiệp ước thủ tiêu tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) sẽ là một cú giáng mạnh vào hệ thống ổn định chiến lược toàn cầu.

Một loại tên lửa của quân đội Mỹ. (The Moscow Times/TTXVN)

Trên tài khoản Twitter, ông Pushkov - người đứng đầu ủy ban tạm thời về chính sách thông tin và truyền thông của Hội đồng Liên bang (Thượng Viện) Nga, nhấn mạnh: "Trong trường hợp Mỹ rút khỏi (INF), một đòn mạnh sẽ giáng vào toàn bộ hệ thống ổn định chiến lược trên thế giới."

Ông Pushkov nói thêm rằng Mỹ lại một lần nữa tuyên bố rút khỏi hiệp ước, và gọi việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước ABM (Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo) hồi năm 2001 là cú giáng đầu tiên.

Hiệp ước INF được lãnh đạo Mỹ và Liên Xô trước đây ký ngày 8/12/1987. Theo đó, hai bên cam kết không sản xuất, thử nghiệm, triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung và tầm ngắn (từ 500 tới 5.500km).

Trong những năm gần đây, Nga và Mỹ thường xuyên tranh cãi về việc thực hiện INF và cáo buộc nhau phá vỡ thỏa thuận. Hôm 20/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận nước này sẽ rút khỏi hiệp ước với Nga, đồng thời cáo buộc Moskva vi phạm các điều khoản đã quy định trong thỏa thuận này.


LP (Theo THX)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]