Ngày 5/12, Liên bang Nga đã long trọng kỷ niệm 80 năm ngày Liên Xô bắt đầu cuộc phản công trong Trận chiến ở ngoại ô Moskva mang tính quyết định trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nga long trọng kỷ niệm 80 năm Cuộc phản công vĩ đại ở ngoại ô Moskva

Ngày 5/12, Liên bang Nga đã long trọng kỷ niệm 80 năm ngày Liên Xô bắt đầu cuộc phản công trong Trận chiến ở ngoại ô Moskva mang tính quyết định trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Nga long trọng kỷ niệm 80 năm Cuộc phản công vĩ đại ở ngoại ô MoskvaCác cựu chiến binh Nga tham gia kỷ niệm cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. (Ảnh: Moscow News Agency)

Ngay từ ngày 4/12, ở mọi góc phố của thủ đô Moskva, người dân đã treo quốc kỳ Nga và Lá cờ Chiến thắng - lá cờ của Sư đoàn Bộ binh Idritsa số 150 được cắm trên nóc tòa nhà Quốc hội Đức ngày 1/5/1945.

Theo Thị trưởng Moskva, ông Sergei Sobyanin, thủ đô của nước Nga đã lên một kế hoạch hoành tráng để kỷ niệm ngày lễ trên với khoảng 130 sự kiện khác nhau.

Ngày 4/12, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) do Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương KPRF ông Vladimir Kashin dẫn đầu, đã đến đặt vòng hoa và hoa tưởng niệm tại Lăng mộ Chiến sỹ Vô danh , Lăng Lenin, mộ Joseph Stalin bên tường Điện Kremlin.

Sau đó, đội ngũ quần chúng đông đảo ủng hộ KPRF đã đặt hoa tại tượng đài Nguyên soái Liên Xô Georgy Konstantinovich Zhukov nằm bên cạnh Quảng trường Đỏ .

Bản sao khổng lồ của Lá cờ Chiến thắng đã được các thành viên KPRF căng trên Quảng trường Đỏ.

Cũng trong ngày 4/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội Lịch sử Quân sự Nga Vladimir Medinsky đã tham dự lễ khánh thành Tượng đài Nguyên soái Liên Xô Alexander Vasilevsky ở trước cửa trụ sở Bộ Quốc phòng Nga trên đường Bờ kè Frunzenskaya trông ra Công viên Gorki.

Ngày 5/12/1941, dưới sự chỉ huy của Nguyên soái Vasilevsky, Hồng quân Liên Xô ở cánh trái Kalinin, cánh Tây và cánh phải Mặt trận Tây Nam đã mở một cuộc phản công mạnh mẽ, được bí mật chuẩn bị kỹ lưỡng, đánh đuổi quân Đức Quốc xã ra khỏi ngoại ô Moskva.

Trong thời gian ngắn, Hồng quân Liên Xô đã đẩy lui quân Đức ra khu vực cách thủ đô Moskva 150-300km, khu vực ngoại ô Moskva và một số tỉnh lân cận được giải phóng hoàn toàn khỏi ách phátxít.

Đây là thất bại đầu tiên của phát xít Đức. Nó có ý nghĩa chính trị và quân sự to lớn, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc chiến tranh lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

Chiến thắng hào hùng ở ngoại ô Moskva mở đầu cho thất bại cuối cùng của chủ nghĩa phátxít vào ngày 9/5/1945.

Theo RIA


Theo RIA

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]