(Baothanhhoa.vn) - Ngày 12/6, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đánh giá cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore là một "hội nghị thượng đỉnh lịch sử."

Tin liên quan

Đọc nhiều

NATO hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều Tiên

Ngày 12/6, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đánh giá cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore là một "hội nghị thượng đỉnh lịch sử."

Ông Jens Stoltenberg cho biết, NATO hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh lịch sử này. NATO ủng hộ mạnh mẽ tất cả các nỗ lực đưa đến đích cuối cùng là phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên diễn ra sau nhiều tháng thảo luận giữa hai nước về thời điểm cũng như địa điểm họp. Sau hội nghị, cả hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã ký một tuyên bố chung, theo đó ông Kim Jong-un cam kết "phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên," đổi lại Mỹ sẽ có những đảm bảo về an ninh cho Triều Tiên.


HG (Theo AFP)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]