(Baothanhhoa.vn) - Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết, Mỹ không có kế hoạch rút quân hay luân chuyển binh sỹ đang đồn trú tại Đức và vấn đề này sẽ không có trong chương trình nghị sự tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tuần tới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mỹ vẫn duy trì binh sỹ đang đồn trú tại Đức

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết, Mỹ không có kế hoạch rút quân hay luân chuyển binh sỹ đang đồn trú tại Đức và vấn đề này sẽ không có trong chương trình nghị sự tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tuần tới.

Quân đội Mỹ đã hiện diện tại Đức kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai và quốc gia châu Âu này được coi là căn cứ hậu phương cho các chiến dịch quân sự của Washington tại châu Phi và Trung Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tới Brusels, Bỉ để tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO trong hai ngày 11-12/7. Kể từ khi ông Trump lên nắm quyền, mối quan hệ giữa Mỹ và các nước đồng minh không suôn sẻ liên quan vấn đề đóng góp tài chính.


HG (Theo Reuters)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]