(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9/5, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran để đảm bảo Tehran không phát triển vũ khí hạt nhân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mỹ chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran

Ngày 9/5, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran để đảm bảo Tehran không phát triển vũ khí hạt nhân.

Phát biểu tại buổi họp báo, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết nước này quyết tâm trong việc đảm bảo Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân. Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép tối đa và áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhằm vào Iran. Các lệnh trừng phạt trước thời điểm ký kết thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ được khôi phục. Bên cạnh đó, chúng tôi chuẩn bị đưa ra những biện pháp trừng phạt mới, sớm nhất là vào tuần sau. Đáp lại, người phát ngôn Chính phủ Iran Mohammad Baqer Nobakht cho biết Tehran đã soạn thảo một kế hoạch để đối phó với việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân.


HG (Theo Reuters)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]