Tin liên quan
Đọc nhiều
Mỹ bày tỏ tin tưởng Australia có thể đảm bảo an ninh viễn thông
Đại sứ Mỹ tại Australia Arthur B. Culvahouse Jr ngày 24/5 nhấn mạnh nước này tin tưởng Australia có thể bảo vệ an ninh cho các mạng lưới viễn thông của nước này cũng như của các nước đối tác.
Đại sứ Mỹ tại Australia Arthur B. Culvahouse Jr. (Nguồn: AAP)
Trong một tuyên bố, ông Culvahouse nêu rõ: "Mỹ có niềm tin tuyệt đối vào khả năng của Chính phủ Australia trong việc bảo vệ an ninh các mạng viễn thông của nước này cũng như mạng của các nước đối tác trong liên minh tình báo Five Eyes (gồm 5 nước Mỹ, Australia, Canada, New Zealand và Vương quốc Anh).
Đại sứ Culvahouse cho hay Mỹ công khai bày tỏ quan ngại về mạng viễn thông 5G thế hệ mới, và hoan nghênh vai trò dẫn đầu của Australia trong vấn đề nà
Ông Culvahouse bày tỏ niềm tin trên sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dường như ngụ ý rằng Washington sẽ “đơn giản ngắt kết nối” với bất kỳ quốc gia nào có dịch vụ viễn thông đã bị Trung Quốc can thiệp vào.
Ông Pompeo đã đưa ra cảnh báo trên trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng Sky News về thỏa thuận đầu tư giữa bang Victoria miền Nam Australia với Bắc Kinh liên quan tới dự án Vành đai và Con đường (BRI)./.
(Vietnam+)
{name} - {time}
- 2023-09-29 14:06:00
LHQ kêu gọi Afghanistan xem xét lại lệnh cấm nữ giới tiếp cận giáo dục
- 2023-09-29 13:45:00
Đại biểu của 73 quốc gia trên thế giới dự Đối thoại toàn cầu Berlin
- 2020-05-25 07:41:00
Dịch bệnh COVID-19: Số ca mắc mới tại Trung Đông vẫn ở mức cao
Bầu cử Mỹ 2020: Ông Joe Biden chiến thắng cuộc bầu cử sơ bộ tại Hawaii
Afghanistan bắt đầu phóng thích hàng nghìn tù nhân Taliban
Somalia: Nổ tại lễ hội kết thúc tháng Ramadan gây thương vong lớn
Dịch COVID-19: Mỹ hạn chế du khách nhập cảnh từ Brazil
Dịch COVID-19: Anh chuẩn bị mở cửa trường học, Nga nới lỏng hạn chế
Dịch COVID-19: Nam Phi tuyên bố nới lỏng lệnh phong tỏa từ đầu tháng 6
Israel bổ sung gói hỗ trợ thúc đẩy kinh tế trị giá 4 tỷ USD
Brazil gia hạn lệnh đóng cửa biên giới thêm 30 ngày vì COVID-19
Chính phủ Pháp cho phép mở cửa trở lại các cơ sở tôn giáo