Tin liên quan
Đọc nhiều
Máy bay chở Phó Tổng thống Mỹ gặp sự cố, phải quay đầu hạ cánh
Chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Phó Tổng thống Mỹ ngày 6/6 đã bị hoãn sau khi máy bay chở bà đã buộc phải quay trở lại Căn cứ hỗn hợp Andrews ở bang Maryland sau khoảng một giờ cất cánh vì một “sự cố kỹ thuật.”
Bà Harris sẽ đổi máy bay để tiếp tục chuyến công du kéo dài 3 ngày. (Nguồn: cbs58.com)
Người phát ngôn Symone Sanders của Phó Tổng thống Harris xác nhận “không có vấn đề lớn và an toàn” và bà Harris sẽ đổi máy bay để tiếp tục chuyến công du kéo dài 3 ngày với trọng tâm nghị sự về vấn đề gốc rễ tình trạng nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.
Theo lịch trình, Phó Tổng thống Harris sẽ tới Guatemala vào ngày 6/6 và đến Mexico vào ngày 8/6 để thảo luận về phát triển kinh tế, khí hậu, tình trạng mất an ninh lương thực và các vấn đề liên quan đến phụ nữ.
Kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận chức hồi tháng Một, số lượng người nhập cư trái phép bị bắt giữ ở khu vực biên giới với Mexico tính theo tháng đã tăng lên mức cao nhất trong 20 năm.
Hồi tháng Ba, ông đã giao nhiệm vụ cho bà Harris giảm thiểu tình trạng nhập cư từ nhóm quốc gia “tam giác miền Bắc,” gồm Guatemala, Honduras và El Salvador./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-25 16:01:00
Tổng thống Nga tuyên bố khởi động mở rộng hai tuyến đường sắt sang châu Á- Thái Bình Dương
- 2024-04-25 14:40:00
Pháp: Bùng nổ số người “siêu cao tuổi”
- 2021-06-06 11:12:00
Đức thúc giục các nước đẩy mạnh hoạt động bảo vệ môi trường
Iran sẵn sàng bồi thường nạn nhân vụ bắn rơi máy bay Ukraine
APEC đạt đồng thuận về tăng tốc phân phối vaccine ngừa COVID-19
Bầu cử tổng thống Iran 2021: Các ứng cử viên tranh luận nảy lửa
Hơn 156 triệu người trên thế giới đã được điều trị khỏi COVID-19
Singapore chuẩn bị cho việc chung sống lâu dài với virus SARS-CoV-2
Tổng thống Venezuela bày tỏ thiện chí đối thoại với phe đối lập
Các hãng hàng không lớn kêu gọi Mỹ nới lỏng hạn chế đi lại
Tấn công thánh chiến tại Burkina Faso làm 100 dân thường thiệt mạng
Mỹ quyết định tăng gần gấp đôi viện trợ nhân đạo cho Afghanistan