Đại sứ Indonesia tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ( ASEAN ) Ade Padmo Sarwono cho rằng kết quả quan trọng nhất của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM53) và các hội nghị liên quan vừa qua, đó là cách thức ASEAN tăng cường hợp tác nội khối và với các đối tác nhằm giải quyết đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Indonesia nêu bật kết quả tăng cường hợp tác ứng phó dịch COVID-19

Đại sứ Indonesia tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ( ASEAN ) Ade Padmo Sarwono cho rằng kết quả quan trọng nhất của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM53) và các hội nghị liên quan vừa qua, đó là cách thức ASEAN tăng cường hợp tác nội khối và với các đối tác nhằm giải quyết đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Indonesia nêu bật kết quả tăng cường hợp tác ứng phó dịch COVID-19Đại sứ Indonesia tại ASEAN Ade Padmo Sarwono. (Ảnh: The West Australian)

Đại sứ Ade cho biết tại các cuộc họp được tổ chức thời gian qua dưới sự chủ trì của Việt Nam, ASEAN đã đánh giá cao các tuyên bố, cam kết và đề xuất của các nước đối tác trong việc hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác nhằm ứng phó với COVID-19 và phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Theo Đại sứ Ade, bộ trưởng ngoại giao các nước thành viên ASEAN đã nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết vấn đề đại dịch một cách xuyên suốt, do COVID-19 đã và đang gây ra các tác động mọi mặt, không chỉ trong lĩnh vực y tế mà cả trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế và xã hội…

Liên quan đến vấn đề an ninh, nhà ngoại giao Indonesia cho rằng ASEAN đã khẳng định với các nước đối tác cam kết tiếp tục các nỗ lực duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực, đồng thời đề nghị các nước đối tác hỗ trợ, hợp tác cùng ASEAN để đạt được mục tiêu này.

Về vấn đề Biển Đông, ASEAN và các nước đối tác đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) chất lượng, tổng thể và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Cuối cùng, Đại sứ Ade đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Việt Nam tại các cuộc họp vừa qua với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2020, bất chấp các thách thức phải đối mặt do đại dịch COVID-19.

Theo ông Ade, Việt Nam đã làm rất tốt trong việc tổ chức các cuộc họp AMM lần đầu tiên diễn ra theo hình thức trực tuyến này.

Theo THX


Theo THX

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]