Tin liên quan
Đọc nhiều
Hàn Quốc bình luận về điều kiện đàm phán hai miền của Triều Tiên
Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 26/9 miêu tả tuyên bố mới đây của bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un , về khả năng tổ chức các cuộc thảo luận mang tính xây dựng về quan hệ liên Triều là “có ý nghĩa.”
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young phát biểu tại một sự kiện ở Seoul ngày 1/9/2021. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Bộ trên nhấn mạnh: “Điều quan trọng là phải liên lạc thông suốt và ổn định giữa hai miền Triều Tiên, các đường dây liên lạc liên Triều trước tiên cần được khôi phục nhanh chóng.”
Bộ này cũng bày tỏ hy vọng các nhà chức trách hai miền khôi phục đối thoại để thảo luận các giải pháp cho các vấn đề tồn đọng trong khi đảm bảo tình hình Bán đảo Triều Tiên ổn định.
Trong khi đó, một quan chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết: “Chúng tôi đang thận trọng xem xét nội dung của tuyên bố. Chính quyền duy trì quan điểm nhất quán là khôi phục và phát triển quan hệ liên Triều.”
Trước đó, ngày 25/9, bà Kim Yo Jong cho biết Triều Tiên có thể tuyên bố chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) theo gợi ý của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in , và thậm chí thảo luận việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh liên Triều nếu Seoul đối xử với Bình Nhưỡng trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và “không thiên vị.”
Bà Kim đánh giá đề nghị của Tổng thống Hàn Quốc là một “ý tưởng thân thiện”.
Theo Yonhap
{name} - {time}
- 2024-04-25 10:29:00
Gần 300 triệu người trên thế giới đối mặt với nạn đói trong năm 2023
- 2024-04-25 07:48:00
Nga chỉ trích NATO khiêu khích khi tập trận gần biên giới chung
- 2021-09-26 20:14:00
Singapore hỗ trợ các nước nhỏ phục hồi thông qua chuyển đổi số
Liên hợp quốc hoan nghênh Nga và Mỹ gia hạn Hiệp ước New START
Lần đầu tiên châu Âu có một Quốc hội nữ giới chiếm đa số
Nhật Bản: Ông Kishida tạm chiếm ưu thế trong cuộc đua lãnh đạo LDP
Ứng cử viên Thủ tướng Nhật Bản ủng hộ tái chế nhiên liệu hạt nhân
Taliban đề nghị các hãng hàng không nối lại đường bay quốc tế
Mỹ tiến hành điều tra vụ tại nạn tàu hỏa khiến 3 người thiệt mạng
Nga cảnh báo mọi nỗ lực nhằm xói mòn vai trò trung tâm của LHQ
Thủ tướng Nhật Bản lạc quan về khả năng dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp
Hàn Quốc không thay đổi lộ trình hồi phục theo từng giai đoạn