Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 7h sáng 20/4 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 2.479.667 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 170.363 trường hợp tử vong.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Dịch COVID-19: Cập nhật tình hình dịch bệnh đến sáng 21/4

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 7h sáng 20/4 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 2.479.667 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 170.363 trường hợp tử vong.

Dịch COVID-19: Cập nhật tình hình dịch bệnh đến sáng 21/4Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì COVID-19. (Ảnh: Internews)

Mỹ tiếp tục là tâm dịch với số ca tử vong đã lên tới 42.507 người. Số ca mắc COVID-19 trên toàn nước Mỹ hiện là 792.735 ca. Ngoài ra, tại Mỹ cũng có 71.003 bệnh nhân COVID-19 đã bình phục, trong khi 13.566 bệnh nhân khác đang trong tình trạng nặng và nguy kịch.

Hiện Mỹ đang có kế hoạch mở cửa lại thị trường kinh tế, bất chấp một số quan điểm cho rằng điều này vẫn còn quá sớm.

Sau Mỹ, Tây Ban Nha tiếp tục là nước có số ca nhiễm cao thứ 2 thế giới, ở mức 200.012 người. Trong khi đó, Italy là quốc gia có số ca tử vong nhiều sau Mỹ, ở mức 24.114 người.

Mặc dù đã tuyên bố kiểm soát được tốc độ lây lan của dịch, tuy nhiên Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn kêu gọi người dân cần thận trọng và chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đồng thời cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm này bùng phát trở lại./.

(Vietnam+)


(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]