Tin liên quan
Đọc nhiều
Đấu súng tại khu vực biên giới Ấn Độ-Pakistan gây nhiều thương vong
Ít nhất 10 người thiệt mạng trong một vụ nã pháo dọc Ranh giới kiểm soát (LOC) phân chia khu vực Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan.
Lực lượng an ninh Ấn Độ tuần tra tại khu vực biên giới Ấn Độ-Pakistan . (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một người phát ngôn của quân đội Ấn Độ cho biết 2 binh lính và một dân thường đã thiệt mạng trong khi 3 người khác bị thương khi phía Pakistan nã pháo nhằm vào huyện đồi núi Kupwara.
Một số ngôi nhà bị phá hủy trong vụ tấn công và 3 dân thường đang được điều trị tại bện viện.
Phát biểu trước báo giới tại New Delhi, Tư lệnh Lục quân Ấn Độ Bipin Rawat cho biết đấu súng xảy ra liên tục từ ngày 5/8. Lần này, phía Ấn Độ đã nã pháo nhằm vào một số “địa điểm khủng bố” phía bên kia biên giới.
Ông này khẳng định trước khi có hành động đáp trả, phía Ấn Độ đã có thông tin chắc chắn và phối hợp chặt chẽ, phá hủy một số cơ sở vật chất của khủng bố.
Tuy nhiên, phía Pakistan cáo buộc quân đội Ấn Độ nhằm vào các dân thường. Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết 6 người thiệt mạng và một số người khác bị thương gần LOC.
Quân đội Pakistan cũng xác nhận một binh lính thiệt mạng, khiến số người thiệt mạng bên phía này lên tới 7 người.
Kashmir là vùng lãnh thổ có đa số người theo đạo Hồi sinh sống. Kể từ năm 1947 đến nay, nơi đây vẫn bị chia cắt thành hai phần do Ấn Độ và Pakistan quản lý, song hai nước đều nhận chủ quyền đối với toàn bộ vùng lãnh thổ này.
Bất chấp thỏa thuận đạt được năm 2003 về tuân thủ lệnh ngừng bắn, giao tranh vẫn xảy ra giữa binh sỹ hai bên tại ranh giới phân chia Kashmir trong đó hai bên cáo buộc lẫn nhau gây bất ổn.
Căng thẳng gia tăng sau khi hôm 5/8 vừa qua, Chính phủ Ấn Độ thực thi sắc lệnh của Thủ tướng Narendra Modi về hủy bỏ “ngay lập tức” quy chế trao quyền tự trị đặc biệt cho vùng Kashmir do nước này kiểm soát, đồng thời áp dụng toàn bộ Hiến pháp Ấn Độ đối với khu vực này.
Quyết định của ông Modi được đưa ra chỉ vài giờ sau khi nhà chức trách tại Kashmir ban bố các biện pháp siết chặt an ninh, hạn chế các hoạt động công cộng tại vùng lãnh thổ tranh chấp này.
Pakistan đã bày tỏ phản đối mạnh mẽ, tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao, đình chỉ hoạt động thương mại song phương với Ấn Độ và đưa vấn đề này ra Liên hợp quốc.
Theo THX
{name} - {time}
- 2024-04-19 08:30:00
Ukraine cần ít nhất 42 tỷ USD trong năm 2024 cho tái thiết
- 2024-04-19 08:08:00
Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết ủng hộ Palestine là thành viên Liên hợp quốc
- 2019-10-21 15:57:00
Quân đội Mỹ rầm rộ rút quân khỏi Syria sang lãnh thổ Iraq
Nga muốn phối hợp với Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria đảm bảo an ninh khu vực
UAE tổ chức lễ đếm ngược một năm tới World Expo 2020 tại Dubai
Đức coi chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria là hành động “xâm lược”
Mỹ bắt đầu chuyển lực lượng sang Litva để tập trận chung
Triều Tiên: Mỹ và Hàn Quốc cần có giải pháp mới cho bế tắc hiện nay
Hàn Quốc hạn chế ôtô theo biển chẵn-lẻ nhằm giảm bụi mịn
EU kêu gọi nắm bắt thời cơ để tiến tới lệnh ngừng bắn ở Afghanistan
Sự cố dầu loang đe dọa rạn san hô lớn thứ hai thế giới tại Brazil
Tổng thống Evo Morales dẫn đầu cuộc tổng tuyển cử ở Bolivia