Ngày 15/2, hai lãnh đạo cấp cao của Đảng Dân chủ Mỹ đã tuyên bố họ sẽ sử dụng "mọi phương cách có thể" để chống lại việc ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia của Tổng thống Donald Trump nhằm chuyển hàng tỷ USD của liên bang cho việc xây dựng bức tường biên giới Mỹ-Mexico.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng Dân chủ tuyên bố chống tình trạng khẩn cấp của ông Trump

Ngày 15/2, hai lãnh đạo cấp cao của Đảng Dân chủ Mỹ đã tuyên bố họ sẽ sử dụng "mọi phương cách có thể" để chống lại việc ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia của Tổng thống Donald Trump nhằm chuyển hàng tỷ USD của liên bang cho việc xây dựng bức tường biên giới Mỹ-Mexico.

Đảng Dân chủ tuyên bố chống tình trạng khẩn cấp của ông TrumpHai lãnh đạo cấp cao của Đảng Dân chủ Mỹ. (Nguồn: The Washington Post)

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện, Chuck Schumer đã khẳng định họ sẽ có hành động "tại Quốc hội, tại các Tòa án và công luận." Họ cho rằng quyết định của ông Trump về ban bố tình trạng khẩn cấp là trái pháp luật, có thể "xé vụn Hiến pháp" khi vượt quyền của Quốc hội về kiểm soát chi tiêu. Bà Pelosi và ông Schumer đều cho rằng ông Trump nên sử dụng kinh phí cần thiết "cho an ninh của quân đội và đất nước của chúng ta".

Theo AP/TTXVN


Theo AP/TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]