Kể từ ngày 1/8, Đại sứ quán Canada tại Cuba sẽ nối lại một số dịch vụ thị thực và sinh trắc, sau vài tháng đóng cửa với lý do là "các vấn đề bất thường về sức khỏe" của một số viên chức tại cơ sở ngoại giao này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại sứ quán Canada mở lại một phần dịch vụ lãnh sự tại Cuba

Kể từ ngày 1/8, Đại sứ quán Canada tại Cuba sẽ nối lại một số dịch vụ thị thực và sinh trắc, sau vài tháng đóng cửa với lý do là "các vấn đề bất thường về sức khỏe" của một số viên chức tại cơ sở ngoại giao này.

Đại sứ quán Canada mở lại một phần dịch vụ lãnh sự tại CubaĐại sứ quán Canada tại Cuba. (Nguồn: AP)

Kênh CBC News cho hay những công dân Cuba có nguyện vọng nhập cảnh Canada đã có thể thực hiện lại một số thủ tục như lấy vân tay, chụp ảnh tại chỗ, nộp và nhận hộ chiếu tại Đại sứ quán Canada tại La Habana, tuy nhiên trong trường hợp có những yêu cầu phức tạp hơn, như kiểm tra y tế hay phỏng vấn mở rộng, các công dân này vẫn phải bay sang Mexico để hoàn thành thủ tục.

Từ đầu năm nay, Đại sứ quán Canada tại Cuba thông báo bắt đầu thiếu hụt nhân sự sau khi hơn 10 cán bộ ngoại giao "bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn" mà không phát hiện được nguyên nhân, mặc dù trường hợp đầu tiên được phát hiện từ mùa Xuân 2017, và sau đó đã đóng cửa bộ phận lãnh sự phục vụ công dân Cuba bất chấp việc 2 bên vẫn đang điều tra và chưa phát hiện được nguyên nhân hay lý giải cụ thể cho các triệu chứng lạ này.

Cuba đã nhiều lần phản đối việc cắt giảm đơn phương này với tuyên bố việc làm suy giảm quan hệ không phải là giải pháp cho vấn đề.

Mỹ và Canada là 2 quốc gia thông báo về các trường hợp "bệnh lý không thể giải thích" của nhân viên trong phái đoàn ngoại giao tại Cuba - nước có Đại sứ quán và cơ quan đại diện chính phủ của 113 nước trên thế giới/.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]