Tin liên quan
Đọc nhiều
Cướp biển tấn công tàu chở dầu Hy Lạp neo đậu ở cảng biển Cameroon
Ngày 31/12, một tàu chở dầu của Hy Lạp neo đậu ở cảng Limbe của Cameroon đã bị một nhóm có vũ trang tấn công.
(Nguồn: Getty/AFP)
Nhóm vũ trang này đã bắt cóc 8 thủy thủ trên tàu.
Giới chức Hy Lạp cho biết có 28 thành viên thủy thủ đoàn ở trên tàu Happy Lady khi vụ tấn công xảy ra. Tám người bị bắt cóc gồm 5 công dân Hy Lạp, 2 công dân Philippines và một người Ukraine.
Bộ Thương mại hàng hải và Bộ Ngoại giao Hy Lạp cùng với công ty vận hành tàu chở dầu đang theo dõi sát diễn biến vụ việc.
Tấn công nhằm vào các tàu thuyền và bắt cóc thủy thủ đoàn để tống tiền thường xảy ra ở các khu vực duyên hải Tây Phi.
Các nhóm cướp biển tấn công các tàu trong vài ngày để cướp hàng hóa và đòi những khoản tiền chuộc lớn để thả các thủy thủ bị bắt cóc.
Hồi tháng 11 vừa qua, một tàu chở dầu của Hy Lạp cũng bị một nhóm có vũ trang tấn công khi đang neo đậu ở ngoài khơi cách thủ đô Lome của Togo khoảng 10 hải lý.
Nhóm này đã bắt cóc 4 thủy thủ.
Hôm 13/12 vừa qua, 3 thủy thủ đã được trả tự do nhưng một người còn lại đã thiệt mạng trong thời gian bị giam giữ.
Theo AP
{name} - {time}
- 2024-04-25 10:29:00
Gần 300 triệu người trên thế giới đối mặt với nạn đói trong năm 2023
- 2024-04-25 07:48:00
Nga chỉ trích NATO khiêu khích khi tập trận gần biên giới chung
- 2019-12-31 16:31:00
Mỹ điều máy bay do thám, giám sát hoạt động của bán đảo Triều Tiên
Ông Kim Jong-un có thể đưa ra thông điệp Năm mới theo hình thức khác
Indonesia ra mắt hệ thống cảnh báo sớm xung đột tôn giáo
Ông Putin ủng hộ bình thường hóa quan hệ trong thông điệp gửi Mỹ
Nhật Bản ngăn Trung Quốc tiếp cận dự án xây cảng biển ở El Salvador
Rơi máy bay ở Kazakhstan: Bek Air đổ lỗi cho kiểm soát viên không lưu
Indonesia ra mắt máy bay không người lái phục vụ dân sự và quân sự
Nổ súng tại Berlin của Đức: Cảnh sát đã kiểm soát được tình hình
Nhà Trắng công bố nội dung cuộc điện đàm lãnh đạo Mỹ-Nga
Nga tuyên bố sẵn sàng giúp cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran