Ngày 18/2, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã tiếp tục lên án lệnh cấm vận kinh tế , thương mại và tài chính của Mỹ chống lại đảo quốc Caribe, đồng thời đặt câu hỏi với chính sách này Washington đang “giúp đỡ được gì cho nhân dân Cuba?”

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cuba tiếp tục lên án chính sách chống La Habana của Mỹ

Ngày 18/2, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã tiếp tục lên án lệnh cấm vận kinh tế , thương mại và tài chính của Mỹ chống lại đảo quốc Caribe, đồng thời đặt câu hỏi với chính sách này Washington đang “giúp đỡ được gì cho nhân dân Cuba?”

Cuba tiếp tục lên án chính sách chống La Habana của MỹNgoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez. (Nguồn: oncubanews)

Trên mạng xã hội Twitter, quan chức ngoại giao Cuba đã nêu ra một vài trong số 87 biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp dụng nhằm “bóp nghẹt” nền kinh tế Cuba trong gần 6 thập kỷ qua, đặc biệt là các biện pháp leo thang đối đầu trong 2 năm gần đây như việc Mỹ áp dụng hoàn toàn cái gọi là Luật vì tự do và đoàn kết dân chủ Cuba-Helms Burton, các biện pháp truy đuổi tài chính, cản trở việc cung cấp nhiên liệu tới Cuba và quyết định đóng cửa văn phòng lãnh sự Mỹ tại La Habana.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Rodriguez cũng chỉ trích các biện pháp của chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra nhằm gây tác động tiêu cực đối với nền kinh tế Cuba và ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân đảo quốc Caribe như lệnh cấm các tàu du lịch cập cảng Cuba, giới hạn việc đi lại của công dân Mỹ, cũng như cản trở kiều dân Cuba về thăm gia đình.

Đáp trả việc ông Trump đề cập tới Cuba trong thông điệp liên bang Mỹ hôm 5/2 vừa qua, Ngoại trưởng Cuba khẳng định nếu người đứng đầu Nhà Trắng mong muốn “hỗ trợ” nhân dân Cuba thì cần phải dỡ bỏ ngay lệnh cấm vận mang tính “diệt chủng” này./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]