Giám đốc tài chính đồng thời là Phó Chủ tịch của tập đoàn viễn thông khổng lồ Trung Quốc Huawei Mạnh Vãn Chu đã được tòa án Canada cho phép tại ngoại, 10 ngày sau khi bà bị bắt tại Vancouver theo yêu cầu của chính quyền Mỹ. Vụ bắt giữ bà Mạnh đã gây ra những phản ứng dữ dội từ phía Trung Quốc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

CFO Huawei Mạnh Vãn Chu được tòa án Canada cho tại ngoại

Giám đốc tài chính đồng thời là Phó Chủ tịch của tập đoàn viễn thông khổng lồ Trung Quốc Huawei Mạnh Vãn Chu đã được tòa án Canada cho phép tại ngoại, 10 ngày sau khi bà bị bắt tại Vancouver theo yêu cầu của chính quyền Mỹ. Vụ bắt giữ bà Mạnh đã gây ra những phản ứng dữ dội từ phía Trung Quốc.

Mỹ cáo buộc con gái của nhà sáng lập Huawei đã lừa dối các ngân hàng đa quốc gia về các giao dịch liên quan đến Iran, khiến các ngân hàng có nguy cơ vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Trong phiên tòa tại Vancouver, phía bảo vệ quyền lợi của bà Mạnh thông báo đã nộp khoản bảo lãnh 10 triệu đôla Canada (7,5 triệu USD). Ngay sau đó, tòa án đã ra phán quyết cho tại ngoại bà Mạnh Vãn Chu. Trong số các điều kiện tại ngoại, nữ giám đốc 46 tuổi phải chấp nhận đeo máy theo dõi ở chân và không được ra khỏi nơi ở từ 11 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau. Năm người thân của nữ giám đốc ở Canada đã phải làm cam kết đảm bảo bà Mạnh sẽ không bỏ trốn. Nếu tòa án Canada ra phán quyết chống lại Mạnh, Bộ trưởng tư pháp Canada sẽ phải quyết định tiếp tục dẫn độ bà đến Mỹ. Nếu vậy, Mạnh sẽ phải đối mặt với cáo buộc của Mỹ về hành vi lừa gạt nhiều tổ chức tài chính, với mức án tối đa là 30 năm tù. Phía Huawei bày tỏ hy vọng các cơ quan pháp luật của Mỹ và Canada sẽ đưa ra những kết luận công bằng trong các phiên xét xử sắp tới./.


Theo TTXVN/THX

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]