Ngày 15/11, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia đã nhất trí thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, dựa trên luật pháp và sự bao trùm nhằm thúc đẩy sự tự tin và tin tưởng lẫn nhau.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bốn quốc gia thúc đẩy an ninh tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Ngày 15/11, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia đã nhất trí thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, dựa trên luật pháp và sự bao trùm nhằm thúc đẩy sự tự tin và tin tưởng lẫn nhau.

Các đại biểu dự Hội nghị cấp cao Đông Á ở Singapore hồi tháng Tám.

Ấn Độ cùng ba đối tác đã đạt được sự nhất trí trên tại cuộc đối thoại an ninh lần thứ ba trong khuôn khổ liên minh bộ tứ "Quad" bên lề Hội nghị thượng đỉnh Đông Á diễn ra ở Singapore, với sự tham dự của các quan chức ngoại giao cấp cao bốn nước nhằm thảo luận các vấn đề khu vực và toàn cầu mà các bên cùng quan tâm.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết cuộc thảo luận tập trung vào hợp tác trong các lĩnh vực như kết nối, phát triển bền vững, chống khủng bố, không phổ biến vũ khí hạt nhân, an ninh hàng hải và an ninh mạng nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đóng vai trò trung tâm.

Cuộc họp này là buổi họp lần thứ ba của liên minh bộ tứ "Quad"" sau lần đầu tiên tại Philippines vào tháng 11 năm ngoái và tiếp đó là cuộc họp hồi tháng Sáu năm nay tại Singapore.


LP (Theo THX)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]