Thầy giáo tâm huyết với sự nghiệp trồng người

(Baothanhhoa.vn) - Tâm huyết với sự nghiệp trồng người, luôn phấn đấu vì sự phát triển của nhà trường, được đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh yêu quý. Đó là những lời nhận xét của mọi người khi nói về thầy Nguyễn Văn Cường, Hiệu trưởng THCS Điền Lư (Bá Thước).

Thầy giáo tâm huyết với sự nghiệp trồng người

Tâm huyết với sự nghiệp trồng người, luôn phấn đấu vì sự phát triển của nhà trường, được đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh yêu quý. Đó là những lời nhận xét của mọi người khi nói về thầy Nguyễn Văn Cường, Hiệu trưởng THCS Điền Lư (Bá Thước).

Thầy giáo tâm huyết với sự nghiệp trồng người

Thầy Nguyễn Văn Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Điền Lư (Bá Thước) cùng các em học sinh.

Ước mơ trở thành thầy giáo luôn nung nấu trong tâm lý chàng trai Nguyễn Văn Cường khi còn học tiểu học. Sau khi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Văn Cường đăng ký dự thi và trúng tuyển vào Trường Đại học Hồng Đức. Năm 2001, sau khi tốt nghiệp, thầy Cường được phân công giảng dạy tại các trường THCS Điền Quang, Lương Trung, Điền Thượng (Bá Thước). Sức trẻ và lòng nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người, thầy Cường đã nỗ lực vượt khó và đạt được nhiều thành tích trong công tác giảng dạy. Năm 2011, thầy Cường được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lương Trung. Năm 2014, thầy Nguyễn Văn Cường được bổ nhiệm hiệu trưởng Trường THCS Điền Thượng. Tháng 9/2023, thầy Cường được UBND huyện Bá Thước luân chuyển về Trường THCS Điền Lư.

Xác định nâng chất lượng dạy học là nhiệm vụ trọng tâm, thầy Cường cùng ban giám hiệu nhà trường đã động viên giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng công nghệ thông tin vào bài giảng; học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Xây dựng quy chế làm việc cụ thể với các nội quy, quy định của nhà trường; kịp thời biểu dương những thầy giáo, cô giáo có nhiều thành tích trong công tác dạy học. Ngoài ra, thầy Cường cũng dành thời gian để dự giờ của giáo viên. Qua các tiết dự giờ, thầy đã chỉ rõ những ưu điểm, những mặt còn hạn của tiết dạy đối với từng thầy, cô giáo nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, vai trò dẫn dắt của người thầy.

Cùng với việc tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, thầy Cường chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương, huyện Bá Thước xây dựng, sửa chữa phòng học, nhà hiệu bộ các phòng chức năng; chỉnh trang khuôn viên nhà trường tạo cảnh quan xanh, sạch, để cho học sinh có chỗ vui chơi và sinh hoạt tập thể. Hiện, Trường THCS Điền Lư đang được xây dựng dãy phòng học 3 tầng với 12 phòng học; cải tạo khuôn viên, sân trường, tu sửa 10 phòng học và các công trình phụ..., dự kiến đến tháng 6/2025 các hạng mục xây dựng của nhà trường cơ bản hoàn thành.

Thầy giáo tâm huyết với sự nghiệp trồng người

Thầy Cường tích cực tham mưu với huyện Bá Thước, cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kết cấu hạ tầng. Hiện, trường, lớp học, các phòng chức năng của Trường THCS Điền Lư được xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu dạy học.

Thầy giáo Nguyễn Văn Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Điền Lư, cho biết: Để nâng cao chất lượng dạy học, nhà tập trung bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổng thông năm 2018. Chỉ đạo giáo viên bộ môn, tổ chuyên môn pháp hiện và nuôi dưỡng nguồn học sinh năng khiếu ngay từ lớp 6 làm “hạt nhân” cho các đội tuyển dự thi học sinh giỏi các cấp. Đồng thời nhà trường tổ chức cho giáo viên tham gia học tập kinh nghiệm tại các đơn vị trường học có chất lượng mũi nhọn tốp đầu của tỉnh. Tham mưu cho chi bộ ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Thời gian tới, Trường THCS Điền Lư tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn, tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng nhà trường trở thành địa chỉ tin cậy của phụ huynh.

Từ sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có sự đóng góp của thầy giáo Nguyễn Văn Cường, nhiều năm qua, Trường THCS Điền Lư đã đạt nhiều thành tích trong công tác giáo dục, trở thành điểm sáng của ngành giáo dục huyện Bá Thước. Năm học 2024 – 2025, Trường THCS Điền Lư có 105 giải học sinh giỏi. Trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh trường đoạt 5 giải, xếp thứ nhất trong các trường THCS trên địa bàn huyện Bá Thước.

Với những đóng góp của của mình, thầy giáo Nguyễn Văn Cường được Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước tặng nhiều giấy khen. Thầy xứng đáng là tấm gương sáng để các thầy cô giáo học tập.

Hoàng Anh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Gương mặt tài năng của quần vợt xứ Thanh

Gương mặt tài năng của quần vợt xứ Thanh

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Hơn một thập kỷ kiên trì, cậu bé Phạm Xuân Vũ gầy gò ngày nào giờ trở thành gương mặt trẻ giàu bản lĩnh, biết cân bằng giữa thể thao và cuộc sống trên hành trình chinh phục những vinh quang mới cho đội tuyển quần vợt Thanh Hóa.
Vượt khó, trở thành hội viên nòng cốt

Vượt khó, trở thành hội viên nòng cốt

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã có nhiều gia đình hội viên, phụ nữ xã Hóa Quỳ vượt lên gian khó bằng ý chí, nghị lực, là tấm gương góp phần lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ...
Phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên

Phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, những năm qua Đảng bộ xã Hoạt Giang luôn chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên không chỉ vững về chính trị, tư tưởng, mà còn năng động, sáng tạo, đi đầu phát triển kinh tế,...
Gương sáng người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Gương sáng người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Tại thôn 4 Vận Quy, xã Thiệu Trung, ông Nguyễn Quốc Bảo là một trong những hội viên người cao tuổi tiêu biểu trong phong trào “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi”. Ở tuổi 70, khi nhiều người lựa chọn nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già bên con cháu, ông Bảo...
Vị ngọt thắp sáng “ước mơ quê”

Vị ngọt thắp sáng “ước mơ quê”

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Từ vài đàn ong nuôi “thử nghiệm” ban đầu, nhờ biết tận dụng lợi thế rừng tự nhiên, vườn đồi và những vườn cây ăn quả trĩu mùa hoa, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn mở rộng quy mô, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm mật ong trên thị...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh