(Baothanhhoa.vn) - Sau phản ánh của báo chí và sự vào cuộc của chính quyền địa phương, một hộ dân xây dựng công trình trái phép trên đất quốc phòng tại huyện Hà Trung đã tự nguyện tháo dỡ các hạng mục vi phạm.
Những ngày qua, hộ ông Phạm Thanh Quý (thường trú ở phường Bắc Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất quốc phòng thuộc xã Hà Long, huyện Hà Trung.
Qua kiểm tra, tổng diện tích hộ gia đình ông Phạm Thanh Quý đầu tư xây dựng trong khu vực thung ở xã Hà Long, huyện Hà Trung là hơn 79.000m2. Trong đó, có 55.818m2 đất được UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Sư đoàn 390 (Quân đoàn 1) vào năm 2003, và hơn 23.000m2 đất do xã Hà Long quản lý.
Sau đó, ngày 25/11/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 4109/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ ông Phạm Thanh Quý 127,5 triệu đồng. Ông Quý còn buộc phải nộp thêm 11,77 triệu đồng tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ thực hiện hành vi vi phạm trên.
Cùng với việc xử phạt vi phạm hành chính, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu hộ ông Phạm Thanh Quý phải khôi phục lại tình trạng ban đầu như trước khi vi phạm, trả lại đất đã chiếm dụng. .
Ngày 8/3, Phó Chủ tịch UBND huyện Như Xuân Nguyễn Hữu Tuất cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn đã thực hiện việc kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến gỗ keo trên địa bàn xã Bãi Trành; đồng thời giám sát hộ gia đình ông Trịnh Văn Hà ở thôn Cầu tự nguyện tháo dỡ nhà xưởng theo quy định.
Chiều 6-7, UBND xã Thành Mỹ (Thạch Thành) đã tổ chức hội nghị triển khai các phương án cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trên đất Nông trường Thạch Quảng của gia đình ông Lê Đình Cường, thôn Đồng Luật.
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), Công an tỉnh đang triển khai lắp đặt hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giám sát giao thông trên địa bàn tỉnh. Đây là bước tiến quan...
Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực quần đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống bão, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.
Theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP mà Chính phủ mới ban hành, hành vi cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.
Thông tin từ Ban Vận động cứu trợ tỉnh Thanh Hóa, tính đến 16h35’ ngày 3/11, Ban đã tiếp nhận hơn 67 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 năm 2025.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu