Thanh niên cần gì để tự tin bước ra thế giới?
Mùa Tốt nghiệp năm học 2024-2025 đã và đang diễn ra rộn ràng trong cả nước - mở ra nhiều chân trời rộng mở. Nhưng câu chuyện mở cánh cửa “tự tin ra thế giới”, rất thú vị lại được nhìn từ Lễ Tốt nghiệp của học sinh khóa đầu tiên TH School Vinh (Nghệ An). Ở đây, câu chuyện “tương lai cho thế hệ vươn mình” được nhìn một cách thấu đáo.
Lễ Tốt nghiệp của học sinh khóa đầu tiên TH School Vinh (Nghệ An).
Hành trang cho tương lai
Trong lời mở đầu bài phát biểu truyền cảm hứng của mình tại Lễ Tốt nghiệp năm hoc 2024-2025 của TH School Vinh diễn ra ngày 31/5/2025, Anh hùng lao động Thái Hương - Nhà Sáng lập Hệ thống TH School dẫn lời Tổng bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh: “Thế hệ trẻ Việt Nam cần tự tin bước ra thế giới, mang theo hành trang là tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam”.
“Và thật vinh dự khi Hệ thống trường TH School - ngay từ khoá tuyển sinh đầu tiên năm 2016 - đã tích hợp trọn vẹn mô hình giáo dục ưu việt, đó là: Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế kết hợp với tinh hoa Việt Nam học cùng hoạt động giáo dục thể chất toàn diện và chế độ dinh dưỡng học đường tối ưu” - bà bày tỏ.
Nhà sáng lập TH School, Anh hùng Lao động Thái Hương phát biểu tại lễ tốt nghiệp năm học 2024-2025 tại TH School Vinh, sáng 31/5/2025.
TH School Vinh được thụ hưởng tất cả những khát vọng mà bà Thái Hương muốn truyền tải qua mô hình giáo dục ưu việt đó. Nguyễn Bùi Tú Uyên- học sinh khóa đầu tiên của trường là một cô gái với đam mê STEM. Trong Lễ tốt nghiệp, cô gây sự kinh ngạc khi đã xuất sắc chinh phục 8 trường Đại học danh giá tại Mỹ và giành nhiều suất học bổng cao với tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng. Đặc biệt, tài năng trong lĩnh vực STEM của Tú Uyên cũng được công nhận bởi trường Đại học Purdue - một trong những ngôi trường đào tạo công nghệ vũ trụ hàng không lâu đời và nổi tiếng tại xứ cờ hoa, được xếp hạng thứ 89 trên thế giới (theo QS World University Ranking 2025). Và thành tựu này có được khi TH School là một môi trường đào tạo Chương trình quốc tế, nơi cô được học chương trình tú tài quốc tế A Level một cách bài bản.
Tú Uyên chinh phục 8 trường Đại học danh giá tại Mỹ.
Tại TH School Vinh, Tú Uyên học kết hợp 80% chương trình Quốc tế Cambridge và 20% chương trình tinh hoa Việt Nam học gồm tiếng Việt, Văn học, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục Công dân. Với chương trình Quốc tế, các môn mang tính học thuật được học- hành thông qua các giáo viên quốc tế và thiết bị thực hành hiện đại. Vì thế, khi theo đuổi STEM, em không gặp trở ngại gì khi thực hiện nghiên cứu- và có ưu thế vượt trội hơn khi sử dụng tiếng Anh thành thạo để khai thác tài liệu, hướng dẫn.”
Trong tương lai, Tú Uyên kỳ vọng có thể sẽ làm việc trong một lĩnh vực kết hợp giữa kỹ thuật và công nghệ, chẳng hạn như Trí tuệ nhân tạo, Tự động hóa hoặc Kỹ thuật phần mềm và khẳng định năng lực của phụ nữ trong lĩnh vực STEM. “Em tin rằng tiến bộ trong những lĩnh vực này sẽ định hình tương lai, và em mong muốn được trở thành một phần của sự phát triển đó. Bên cạnh đó, em cũng rất quan tâm đến các vấn đề liên quan đến y tế và sinh học, nên em đang tìm hiểu thêm về cách ứng dụng kỹ thuật vào việc phát triển các giải pháp trong lĩnh vực này.” Tú Uyên chia sẻ.
Cũng tại TH School, học sinh được cung cấp bữa ăn với thực đơn được chuẩn hóa theo đúng tỉ lệ của tháp dinh dưỡng, thiết kế riêng cho từng độ tuổi. Bếp của nhà trường hoàn toàn sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ, tươi sạch từ TH true MILK, FVF và các thương hiệu uy tín khác.
Học sinh TH School Vinh.
Ngoài ra, học sinh được đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập từ thí nghiệm với loạt phòng sinh học, vật lý, hóa học đạt chuẩn quốc tế, được học âm nhạc với hệ thống nhạc cụ đa dạng, trải nghiệm thực hành tại phòng công nghệ dinh dưỡng duy nhất tại Việt Nam. Bên cạnh đó, khu thể chất bao gồm bể bơi, sân bóng rổ, phòng thể chất trong nhà, phòng gym được thiết kế hiện đại, mang đến chất lượng học tập xứng đáng cho các em.
Với “hành trang” được trang bị cả về trí tuệ, thể chất và tâm hồn; Tú Uyên, học sinh TH School Vinh và toàn hệ thống TH School có thể trả lời được câu hỏi: “Cần gì để tự tin ra thế giới”
Chung tay khởi tạo "thế hệ vàng" cho đất nước
Vũ Sỹ Nam Anh, chàng trai thuộc thế hệ tốt nghiệp đầu tiên của TH School Vinh, là một tấm gương phấn đấu trong học tập với một hoài bão lớn lao - xây dựng dây chuyền sản xuất thiết bị y tế nội địa để giảm viện phí và giúp người dân tiếp cận với dịch vụ y tế hiện đại. Tốt nghiệp với thành tích ấn tượng: IELTS 8.0, top 4% thế giới môn IGCSE Toán và Khoa học, top 11% môn Kinh doanh học, cùng 3 điểm A tuyệt đối trong AS Level. Nam Anh cũng đã xuất sắc đạt được suất học bổng 90% từ trường đại học Vin University, ngành Quản trị Kinh doanh.
Vũ Sỹ Nam Anh đạt học bổng 90% từ trường ĐH Vin University, ngành Quản trị Kinh doanh.
“Thế hệ vàng” như Nam Anh là thành quả của con đường mà Anh hùng lao động Thái Hương đang kiến tạo. Thấu hiểu rằng hạnh phúc còn bắt nguồn từ sự kết nối sâu sắc giữa cá nhân với tri thức toàn cầu và giữa học sinh với gia đình - cộng đồng, năm 2022, bà dẫn dắt hệ thống TH School Vinh chính thức đi vào hoạt động, trở thành ngôi trường đầu tiên đưa chương trình trung học quốc tế Cambridge tới Nghệ An. Hợp tác với Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, ngôi trường có bề dày lịch sử hơn 100 năm với truyền thống hiếu học, bà Thái Hương mong muốn mang giáo dục quốc tế về với quê hương: “Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi luôn giữ đúng cam kết để TH School vận hành đúng như ý tưởng khởi tạo ngôi trường này: Trẻ em Việt Nam có quyền được đón nhận nền giáo dục đẳng cấp quốc tế với môi trường và trang thiết bị tốt nhất”.
Học sinh TH School Vinh trong ngày lễ tốt nghiệp năm học 2024-2025.
Kể từ ngày thành lập, TH School đã tặng 1.000 đầu sách, gồm sách giấy và sách điện tử, cho thư viện trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, xây dựng nơi đây thành một thư viện hiện đại theo mô hình e-learning. Khu vực tự học được thiết kế chuyên biệt, tối ưu trải nghiệm, khuyến khích tính tự giác, ham học hỏi, đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ học sinh.
Không chỉ mang tinh hoa giáo dục quốc tế về quê hương Nghệ An, Nhà sáng lập Thái Hương còn ấp ủ một khát vọng đầy nhân văn: Kiến tạo một môi trường học tập nơi học sinh - không chỉ ở Nghệ An mà còn từ các tỉnh thành lân cận - có cơ hội tiếp cận chương trình giáo dục hiện đại của thế giới, đồng thời vẫn được nuôi dưỡng trong tình yêu thương của gia đình và những giá trị văn hóa Việt Nam.
Sau 9 năm phát triển, TH School có 3 cơ sở tại Chùa Bộc, Hòa Lạc (Hà Nội) và TP. Vinh, chào đón học sinh đến từ gần 30 quốc gia. Từ năm 2025, các cơ sở Chùa Bộc và Hòa Lạc của TH School đạt chuẩn kiểm định quốc tế từ Hiệp hội các Trường học và Cao đẳng miền Tây Hoa Kỳ (ACS WASC), cho tất cả các cấp học từ mẫu giáo đến lớp 12, giúp học sinh có thêm lợi thế khi theo học và làm việc toàn cầu. Tháng 2/2025, TH School Vinh vượt qua vòng kiểm định gắt gao, chính thức trở thành đơn vị khảo thí Cambridge IGCSE, AS & A Levels đầu tiên và duy nhất tại Nghệ An (tính đến năm 2025). Năm học 2025 – 2026, hệ thống TH School, trong đó có TH School Vinh triển khai chương trình học bổng từ 10% đến 70% tại cơ sở Vinh và lên tới 100% tại cơ sở Hòa Lạc. Học sinh tham gia bài kiểm tra tư duy logic, viết luận, phỏng vấn với Hiệu trưởng và thuyết trình video về một đề tài yêu thích (tất cả bằng tiếng Anh). Học bổng hướng tới mục tiêu trao cơ hội học tập trong môi trường giáo dục tiên tiến cho các tài năng trẻ, giảm gánh nặng tài chính cho gia đình và các phụ huynh. |
An Lâm
{name} - {time}
-
2025-06-05 08:30:00
Kiến tạo lá chắn yêu thương cho trẻ em
-
2025-06-05 08:00:00
[REVIEW OCOP] Siro Tú Duyên - Tinh tuý từ thảo mộc núi rừng Như Thanh
-
2025-06-02 14:39:00
Đừng để trào lưu nhất thời “dắt mũi”
Giảm thời gian cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Cơ hội hiểu con
TYM chi nhánh Thanh Hóa trao nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo
Những chính sách đột phá trong quản lý và sử dụng cán bộ, công chức
Hà Nội: Tìm kiếm học sinh lớp 8 mất liên lạc từ sáng 23/5
Đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc
Ngày hội “Nuôi dưỡng trong tình yêu thương”
Chủ động phòng, chống dịch sốt xuất huyết
Chương trình “Vui Tết Thiếu nhi - Trải nghiệm làm chiến sĩ”