Ra mắt website số hóa chân dung 3.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngày 11/4, tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, quận 3, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố tổ chức chương trình giao lưu với họa sỹ Đặng Ái Việt và giới thiệu website “Chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng.”

Ra mắt website số hóa chân dung 3.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngày 11/4, tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, quận 3, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố tổ chức chương trình giao lưu với họa sỹ Đặng Ái Việt và giới thiệu website “Chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng.”

Ra mắt website số hóa chân dung 3.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng

(Ảnh chụp màn hình)

Sự kiện hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Website “Chân dung mẹ Việt Nam Anh hùng” (https://chandungme.vn/) được Trung tâm Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng từ tháng 1/2020.

Đây là kho lưu trữ số có giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần bảo tồn và lan tỏa những câu chuyện cảm động về sự hy sinh cao cả của các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên khắp đất nước.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Lâm Đình Thắng cho biết đây là dự án mang tính nhân văn cao khi số hóa hơn 3.000 bức vẽ chân dung các Mẹ Việt Nam Anh hùng từ Nam ra Bắc do họa sỹ Đặng Ái Việt thực hiện từ năm 2010 đến nay qua nhiều chuyến hành trình xuyên Việt.

Ngoài ảnh chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng, website còn giới thiệu về từng bức ảnh, câu chuyện về các Mẹ cũng như hoàn cảnh ra đời bức chân dung. Đây không chỉ đơn thuần là trang thông tin mà là kho lưu trữ tiện ích, góp phần tuyên truyền, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc đến các tầng lớp nhân dân.

Họa sỹ Đặng Ái Việt cho biết việc số hóa các bức chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng là cách bà hiện thực hóa ước mơ lưu giữ lâu dài những giá trị thiêng liêng vượt qua giới hạn của chất liệu giấy vẽ. Đây cũng món quà bà muốn gửi đến thế hệ trẻ, để các em khắc ghi công lao của những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Họa sỹ Đặng Ái Việt, tên thật là Đặng Thị Bông, sinh năm 1948 tại Tiền Giang. Bà là diễn viên Đoàn văn công tỉnh Mỹ Tho khi mới 15 tuổi. Tháng 7/1964, bà là họa sỹ, phóng viên Báo Phụ nữ Giải phóng.

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm 1981, bà là giáo viên Trường Văn hóa nghệ thuật Campuchia và dành trọn vẹn 20 năm giảng dạy tại đây. Nghỉ hưu năm 2003, bà tích cực tham gia các hoạt động xã hội, là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ em mồ côi Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ về hành trình của mình, hoạ sỹ Đặng Ái Việt nói, mỗi người đều có cách tri ân riêng, không ai giống ai. Với bà, tri ân là lưu giữ hình ảnh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng qua từng nét vẽ. Thông qua những bức chân dung, bà mong muốn, các thế hệ đang sống và những thế hệ tiếp theo sẽ lưu giữ được hình ảnh thiêng liêng ấy, luôn khắc cốt ghi tâm.

Bà ấp ủ kế hoạch vẽ chân dung các Mẹ Việt Nam Anh hùng từ năm 1995, tuy nhiên phải đến 16 năm sau mới thực hiện được. Bà vẽ theo chân dung các Mẹ theo danh sách được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng theo Nghị định số 56/2013/NĐ-CP...

Với họa sỹ Đặng Ái Việt, công việc bà đã và đang làm là trách nhiệm của người con với đất nước. Khi vẽ chân dung các Mẹ, cảm xúc không phải là sự thăng hoa nghệ thuật đơn thuần, đó là cảm xúc của trách nhiệm. Bởi vậy, hành trình của bà cũng góp phần sự lan tỏa điều tử tế, truyền cảm hứng mạnh mẽ đến mọi người, nhất là thế hệ trẻ về ước mơ, hoài bão và lý tưởng sống./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân các xã Lưu Vệ, Nông Cống

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân các xã Lưu Vệ, Nông Cống

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 9/2, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương viếng Nghĩa trang liệt sĩ Nông Cống; kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân và thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính...
Chăm lo tết cho đồng bào vùng biên

Chăm lo tết cho đồng bào vùng biên

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Mỗi độ tết đến, xuân về, với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo tết cho người dân vùng biên.
Những ngôi nhà thắm nghĩa tình

Những ngôi nhà thắm nghĩa tình

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Trong tiết trời se lạnh của những ngày đầu năm mới, khi sắc đào bung nở khắp nơi báo hiệu mùa xuân mới đang về, trong ngôi nhà của ông Lê Văn Chung, thôn Đồng Cốc, xã Xuân Thái không khí rộn ràng hơn bao giờ hết. Tỉ mỉ lau chùi bàn ghế, quét dọn nhà...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh