(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17-1, Bộ CHQS tỉnh, Ủy ban MTTQ, các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã phối hợp tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 2019. Đại tá Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Sáng 17-1, Bộ CHQS tỉnh, Ủy ban MTTQ, các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã phối hợp tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 2019. Đại tá Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo hội nghị.

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2018, thực hiện chương trình phối hợp Bộ CHQS tỉnh, Ủy ban MTTQ, các ban, sở, ngành, đoàn thể đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong đó nổi bật là đã làm tốt công tác phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Chiến lược quốc phòng Việt Nam”, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; hoàn thành công tác tuyển quân, diễn tập của các huyện, thị, thành phố; tham gia ứng cứu và giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt; thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách an sinh xã hội, hậu phương quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Đại tá Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đánh giá cao những đóng góp quan trọng của MTTQ, các ban, sở, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đồng chí cũng lưu ý, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm. Vì vậy, trong thời gian tới, chương trình phối hợp cần phải tập trung vào thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời tăng cường sự phối hợp đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Tại hội nghị, các đơn vị đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hoá; tình hình biên giới, biển đảo; hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn công dân nhập ngũ (đủ 3.650 chỉ tiêu); chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng bảo đảm tiến độ; thực hiện các đề án về bảo đảm quốc phòng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, ổn định; tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ theo đúng quy định, nội dung, chương trình, phù hợp với thực tế địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đảng bộ, chị bộ quân sự các cấp trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan quân sự vững mạnh, toàn diện; thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách xã hội...

Lê Phượng


Lê Phượng

Từ khóa:Quốc phòng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]