(Baothanhhoa.vn) - Những năm  qua, ngoài đẩy mạnh xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị đồng hành đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020 tại 10  xã biên giới đặc biệt khó khăn, bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Vì một biên giới không tội phạm, không tệ nạn xã hội

Vì một biên giới không tội phạm, không tệ nạn xã hội

Hội LHPN tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền pháp luật cho hội viên phụ nữ xã Bát Mọt (Thường Xuân).

Những năm qua, ngoài đẩy mạnh xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị đồng hành đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020 tại 10 xã biên giới đặc biệt khó khăn, bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt.

Thực hiện chương trình, ngoài việc hỗ trợ, nâng cao đời sống cho hội viên phụ nữ và Nhân dân các xã biên giới thông qua các hoạt động tặng quà, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, trang bị tủ sách, máy vi tính, hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp”, thành lập các mô hình kinh tế tập thể... Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh còn vận động cán bộ, hội viên chung tay cùng chính quyền, địa phương xây dựng “Vùng biên giới thực sự an toàn, không tội phạm, không tệ nạn xã hội, không có mua bán người”. Đến nay, tại 10 xã biên giới, gồm các xã Yên Khương (Lang Chánh), Bát Mọt (Thường Xuân) Trung Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi, Quang Chiểu (Mường Lát), Tam Thanh, Na Mèo, Mường Mìn (Quan Sơn), Hiền Kiệt (Quan Hóa), Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã thành lập được 12 câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ phòng, chống tội phạm và buôn bán người”; tổ chức được 25 lớp tập huấn kiến thức truyền thông về phòng, chống mua bán người tại cộng đồng cho các thành viên CLB và Nhân dân các xã biên giới tham gia; 30 buổi truyền thông tại cộng đồng về phòng chống tội phạm nói chung, phòng chống mua bán người nói riêng; tổ chức các cuộc truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình... Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh còn tổ chức các “Phiên chợ truyền thông phòng, chống tệ nạn xã hội và mua bán người”. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; kỹ năng trong công tác xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ con em và người thân trước cám dỗ của tệ nạn xã hội, nạn mua bán người; phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương trong việc giáo dục con em, người thân tránh xa tệ nạn xã hội... góp phần xây dựng “Vùng biên giới thực sự an toàn, không tội phạm, không tệ nạn xã hội, không có mua bán người”.

Thiện Nhân


Thiện Nhân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]