Phòng, chống cháy nổ tại các di tích trong mùa lễ hội

(Baothanhhoa.vn) - Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ hội đầu xuân được xem là thời điểm quá tải của các di tích tâm linh, khi mỗi ngày có hàng trăm lượt du khách tìm về tham quan, chiêm bái. Trong khi nhiều di tích có niên đại hàng trăm tuổi, vật liệu chủ yếu là gỗ, bên trong lại có nhiều đồ dễ cháy, gây nguy cơ cao mất an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ, bảo vệ di tích cũng như an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH), Công an tỉnh đã chủ động thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Phòng, chống cháy nổ tại các di tích trong mùa lễ hội

Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ hội đầu xuân được xem là thời điểm quá tải của các di tích tâm linh, khi mỗi ngày có hàng trăm lượt du khách tìm về tham quan, chiêm bái. Trong khi nhiều di tích có niên đại hàng trăm tuổi, vật liệu chủ yếu là gỗ, bên trong lại có nhiều đồ dễ cháy, gây nguy cơ cao mất an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ, bảo vệ di tích cũng như an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH), Công an tỉnh đã chủ động thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Phòng, chống cháy nổ tại các di tích trong mùa lễ hội

Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông tuyên truyền, hướng dẫn thủ từ đền Độc Cước thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC.

Đến hẹn lại lên, trong và ngay sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, mỗi ngày đền Độc Cước (phường Sầm Sơn) đón hàng trăm lượt khách đến tham quan, dâng hương, chiêm bái. Ngôi đền với lịch sử hàng trăm tuổi này có nhiều hạng mục là kiến trúc gỗ, có nguy cơ cao hỏa hoạn. Để đảm bảo an toàn di tích, ngoài làm tốt công tác quản lý mùa lễ hội đầu năm, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Sầm Sơn đã yêu cầu thủ từ, nhân viên tại di tích thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an toàn PCCC.

Theo đó, từ trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, trung tâm đã phân công trách nhiệm, công việc cho từng thủ từ, nhân viên tại di tích. Thực hiện kiểm tra an toàn kỹ thuật đối với toàn bộ hệ thống điện, bố trí, lắp đặt camera giám sát toàn bộ di tích, nhất là ở các khu vực có nguy cơ cao phát sinh các yếu tố về an ninh trật tự, an toàn PCCC. Đồng thời lắp đặt hệ thống biển bảng cảnh báo, hướng dẫn đảm bảo công tác PCCC tại các vị trí dễ nhìn.

Đặc biệt, khu vực hóa vàng mã - nơi có nguy cơ gây hỏa hoạn cao nhất được Trung tâm Dịch vụ công phường Sầm Sơn bố trí người trực 24/7. Quy trình xử lý tro sau khi hóa sớ, vàng mã được thực hiện bài bản, bảo đảm lửa tắt hoàn toàn trước khi thu gom để tránh tình trạng tàn lửa bay gây cháy lan. Nhân viên quản lý tại di tích cũng liên tục tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh vận động du khách thực hiện nếp sống văn minh, tuyệt đối không được dâng hương trong khu vực thờ tự, bảo vệ di tích.

Là đơn vị được giao quản lý Nhà nước về PCCC tại các di tích quốc gia trong Khu Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Trường Lệ, gồm đền Độc Cước, đền Tô Hiến Thành và đền Cô Tiên, từ trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiến hành kiểm tra an toàn PCCC tại các di tích. Đồng thời tuyên truyền kiến thức, kỹ năng an toàn PCCC cho đơn vị quản lý là Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Sầm Sơn, các thủ đền, nhân viên làm việc tại các di tích. Nội dung trọng tâm bao gồm việc quản lý nguồn lửa, sắp xếp hương và nến gọn gàng, tránh xa vật liệu dễ cháy và tuyệt đối không đốt vàng mã, dâng hương trong khu vực nội tự.

Thiếu tá Lê Mạnh Hà, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, cho biết: "Để đảm bảo an toàn PCCC tại các di tích trong phạm vi quản lý, đơn vị đã chú trọng công tác phòng ngừa, xem đây là cách làm từ gốc. Từ trước Tết Nguyên đán, không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra, đánh giá nguy cơ cháy nổ trong và khu vực lân cận di tích, đơn vị còn chú trọng hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống thực tế cho lực lượng tại chỗ. Trang bị bình chữa cháy dạng bột và bình khí CO2 tại các di tích. Đồng thời xây dựng phương án, sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra với tinh thần bảo đảm tuyệt tối về an toàn PCCC tại các di tích được giao quản lý”.

Không chỉ đảm bảo an toàn tuyệt đối về PCCC đối với Khu Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Trường Lệ, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã yêu cầu các đội nghiệp vụ thực hiện nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu tại các di tích quốc gia được giao quản lý. Chủ động kiểm tra an toàn tại các di tích, cửa hàng kinh doanh hàng mã, các hộ sản xuất, kinh doanh, nơi thờ tự, tín ngưỡng... Từ đó, đơn vị xử lý nghiêm vi phạm, hoặc kiến nghị các đơn vị quản lý di tích, cơ sở kinh doanh có biện pháp đảm bảo an toàn PCCC.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã yêu cầu các đội nghiệp vụ phân công cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn. Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh 24/24 giờ trong suốt những ngày cao điểm của mùa lễ hội đầu xuân...

Thượng tá Lê Như Cường, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, cho biết: "Ngoài vai trò của lực lượng chức năng, các đơn vị quản lý di tích đóng vai trò quan trọng hàng đầu, quyết định trong công tác PCCC. Do vậy từ trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đơn vị đã yêu cầu các đội nghiệp vụ hướng dẫn các đơn vị quản lý di tích, chụ trì chùa thực hiện các biện pháp tuyên truyền đến người dân, du khách chấp hành quy định về PCCC, nhất là đảm bảo an toàn hệ thống điện, việc thắp hương, đốt vàng mã. Đồng thời chủ động xây dựng thực hành phương án PCCC, phương án thoát nạn khi có sự cố, tình huống cháy, nổ xảy ra".

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng đã hướng dẫn chính quyền các địa phương, công an các xã, phường nơi có di tích đứng chân chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn PCCC phù hợp với đặc điểm kiến trúc và quy mô của di tích. Trang bị đầy đủ bình chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy, hệ thống biển báo; bố trí nguồn nước dự phòng phục vụ chữa cháy khi cần thiết. Đồng thời yêu cầu các hộ kinh doanh, dịch vụ trong khu vực di tích ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về an toàn PCCC...

Bài và ảnh: Đồng Thành

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

IGAS - Bước chuyển số trong quản lý xăng dầu

IGAS - Bước chuyển số trong quản lý xăng dầu

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, lan tỏa mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Đối với ngành kinh doanh xăng dầu, một lĩnh vực đặc thù, liên quan trực tiếp đến quản lý nhà nước, thuế và tính minh bạch của thị trường,...
Vững bước trên hành trình xây dựng kho bạc số

Vững bước trên hành trình xây dựng kho bạc số

Chuyển đổi số
(Baothanhhoa.vn) - Hướng đến mục tiêu “Kho bạc số vào năm 2030”, Kho bạc Nhà nước (KBNN) khu vực XI đã đi đầu ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ, góp phần quan trọng vào việc quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và phục vụ tích cực cho...
Tạo dựng nền tảng tư duy, sáng tạo và khám phá

Tạo dựng nền tảng tư duy, sáng tạo và khám phá

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Cùng với các bậc học khác, giáo dục STEM ở cấp tiểu học đang ngày càng được chú trọng như một hướng tiếp cận mới nhằm phát triển toàn diện cho học sinh. Cách tiếp cận này không chỉ giúp các em học sinh nuôi dưỡng niềm đam mê học tập mà còn tạo nền...
“Gieo” giấc mơ xanh từ nông nghiệp

“Gieo” giấc mơ xanh từ nông nghiệp

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Mới đầu giờ sáng, tiết trời đang xuân nhưng cái nắng đã hầm hập như giữa hè. Trong khu nhà màng rộng hơn 1.000m2 ở phường Đông Tiến, hệ thống phun sương và quạt đảo gió hoạt động liên tục để hạ nhiệt. Giữa cái nóng oi ả, những luống rau thủy canh...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh