Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Linh Sơn
Bằng uy tín, tiếng nói của mình, đội ngũ người có uy tín (NCUT) trên địa bàn xã Linh Sơn luôn khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, “cầu nối” quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ với Nhân dân trong việc xây dựng khối đại đoàn kết cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Bà Đinh Thị Na (bên trái), NCUT thôn Chiềng Trải tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Những năm trước đây, ngõ 5 đường Bảo Ninh Lương đi vào sân vận động thôn Chiềng Trải gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là những hôm trời mưa đường lầy lội, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Năm 2020, khi có chủ trương của thị trấn Lang Chánh (cũ) làm đường giao thông, bà Đinh Thị Na, NCUT thôn Chiềng Trải (trước kia là khu phố Chiềng Trải) đã phối hợp với các đồng chí trong chi ủy, ban công tác mặt trận thôn tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc làm đường trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó, nhiều người dân trong thôn đã tự nguyện hiến gần 400m2 đất; tháo dỡ các công trình phụ; chặt một số cây trồng đang cho thu hoạch như: cây cau, lát, mít, xoan... mà không đòi hỏi bất kỳ quyền lợi gì. Từ con đường mòn chỉ rộng 1m, đến nay tuyến đường được bê tông hóa, mở rộng lên 5m, thuận tiện cho việc đi lại của người dân.
Thôn Chiềng Trải có 272 hộ với 1.180 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 70%. Để dân tin và làm theo, những năm qua, bà Đinh Thị Na luôn nêu gương sáng, nói đi đôi với làm, từ đó tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương một cách hiệu quả. Từ sự đồng thuận của Nhân dân, đến nay 100% các tuyến đường giao thông trong thôn được bê tông hóa, nhà văn hóa thôn được đầu tư xây dựng khang trang với đầy đủ các thiết chế văn hóa, đường làng, ngõ xóm luôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Cùng với đó, bà Đinh Thị Na tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực áp dụng khoa học - kỹ thuật, xây dựng các mô hình kinh tế về trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng các loại rau màu khác, như ngô, lạc, khoai... để phát triển kinh tế gia đình. Qua thống kê, thu nhập bình quân đầu người năm 2024 của thôn đạt 38 triệu đồng.
Năm 2012, ông Lê Văn Cốc đã được Nhân dân khu phố Oi (cũ), nay là thôn Oi tín nhiệm bầu làm NCUT của địa phương. Để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua tại địa phương, ông Cốc đã chủ động xây dựng kế hoạch với những việc làm cụ thể; đồng thời phối hợp với cấp ủy, ban công tác mặt trận thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp ngày công, hiến đất để xây dựng nhà văn hóa; bê tông hóa hơn 3km đường bê tông nội thôn; kiên cố hóa đường giao thông nội đồng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Ông cũng thường xuyên gần gũi với bà con trong thôn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và hòa giải thành công những tranh chấp, xích mích trong Nhân dân, từ đó thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Với sự tận tâm, trách nhiệm với công việc của ông Cốc nhiều năm qua đã góp phần đưa thôn Oi từ thôn còn nhiều khó khăn, đến nay đã có những đổi thay đáng kể.
Ông Lê Văn Cốc cho biết: “NCUT không chỉ là “cầu nối” giữa chính quyền và Nhân dân, mà còn phải gương mẫu, đi đầu trong các phong trào cũng như cuộc vận động tại địa phương. Đối với bản thân tôi, khi thị trấn (cũ) có chủ trương làm đường, gia đình đã tự nguyện hiến trên 500m2 để xây dựng và mở rộng tuyến đường giao thông. Cùng với việc tuyên truyền, vận động bà con đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu, tôi cũng luôn nhấn mạnh đến bà con việc xóa bỏ hủ hục, bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc; không tham gia vào tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông...".
Qua bình chọn và tôn vinh, xã Linh Sơn có 18 NCUT trong đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với các già làng, trưởng bản, đội ngũ NCUT xã Linh Sơn thường xuyên quan tâm đến việc tuyên truyền, vận động Nhân dân áp dụng khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển những mô hình kinh tế hiệu quả. Bên cạnh đó, NCUT luôn quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc; khuyến khích người dân giữ gìn nghề truyền thống như: dệt thổ cẩm, đan lát; sưu tầm các làn điệu hát, múa của dân tộc Thái, Mường; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tham gia hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn xảy ra trong cộng đồng dân cư; vận động Nhân dân hưởng ứng và thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm”, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở từng thôn trong xã. Những việc làm thiết thực của đội ngũ NCUT xã Linh Sơn đã đoàn kết, phát huy tinh thần tự lực, tự cường trong cộng đồng dân cư, đóng góp vào sự phát triển của quê hương.
Bài và ảnh: Trung Hiếu
{name} - {time}
-
2025-08-01 16:14:00
20 giờ 30 phút tối nay, xả lũ hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1
-
2025-08-01 15:36:00
Lịch chi trả lương hưu và những thay đổi về uỷ quyền nhận lương hưu từ tháng 8/2025
-
2025-08-01 14:39:00
Khai mạc hội trại Thanh niên Việt Nam: Làm chủ ngoại ngữ – Bản lĩnh hội nhập
Kiểm soát ngăn chặn chim va chạm vào tàu bay, gây uy hiếp an toàn hàng không
Lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58: Bảo hiểm dự kiến chi trả 23,4 tỷ đồng
Còn 11 tỉnh dự kiến công bố hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước 20/8
5 ngày cao điểm kiểm soát vận tải giao thông: Xảy ra 66 vụ tai nạn giao thông
Xây ước mơ nơi vùng biên
Dự báo thời tiết đêm 31/7 ngày 1/8/2025
Động đất Kamchatka: Cộng đồng Việt Nam an toàn
Thanh Hóa: Hỗ trợ xã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính từ 2,5 đến 5,5 tỷ đồng
Đa dạng các giải pháp nâng cao chất lượng dân số