(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19-1, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị phối hợp tuyên truyền công tác bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, đại diện các cơ quan báo chí trung ương thường trú và đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Báo chí đồng hành cùng lực lượng công an thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Sáng 19-1, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị phối hợp tuyên truyền công tác bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, đại diện các cơ quan báo chí trung ương thường trú và đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Báo chí đồng hành cùng lực lượng công an thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Việt Linh

Năm 2018, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thực hiện đồng bộ các mặt công tác, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân tham gia, bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tất cả các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm. Những thành tích, kết quả đạt được trong công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

Đáng chú ý, triển khai đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, sau 2 tháng ra quân, với quyết tâm chính trị cao, Công an tỉnh đã ban hành 9 phương án, kế hoạch toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác, tăng cường 4.000 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn cơ sở thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn trước, trong và sau Tết nguyên đán. Đến nay an ninh trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, chuyên đề trọng điểm được giữ vững ổn định, không để “bị động”, “bất ngờ”, hình thành “điểm nóng”; tội phạm và hoạt động vi phạm pháp luật được kiềm chế. Lực lượng công an đã đấu tranh triệt phá hàng chục chuyên án lớn về tội phạm có liên quan đến hoạt động tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, đánh bạc qua mạng internet, tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường và đấu tranh, bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép các loại pháo, góp phần bảo đảm ổn định an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.

Báo chí đồng hành cùng lực lượng công an thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Công an tỉnh Thanh Hóa ra quân bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Việt Linh

Điển hình như: Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đấu tranh chuyên án 018T với Công ty tài chính Nam Long có hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cho vay nặng lãi liên quan đến 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, đã khởi tố 13 đối tượng, xác định ban đầu số tiền các đối tượng giao dịch lên đến hơn 768 tỷ đồng; huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ phá chuyên án T118, đồng loạt khám xét tại 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính ở 14 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thuộc 5 công ty kinh doanh tài chính có hành vi cho vay lãi nặng; thực hiện chuyên án 191 – B , bắt 13 đối tượng can tội đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet tại nhiều địa bàn trong tỉnh; phát hiện, bắt giữ 1 xe ô tô đang vận chuyển 854 chai rượu ngoại không có nguồn gốc, xuất xứ; xử lý 12 vụ, 20 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng pháo trái phép các loại, thu 196,2 kg pháo…

Báo chí đồng hành cùng lực lượng công an thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Nhà báo Hồng Sơn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Linh

Báo chí đồng hành cùng lực lượng công an thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Đại diện các cơ quan báo chí trung ương thường trú và đóng trên đại bàn tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Linh

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đã đánh giá cao những kết quả đạt được của lực lượng công an Thanh Hóa trong năm 2018 và sau 2 tháng cao điểm ra quân bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, công tác phối hợp giữa các cơ quan báo chí và Công an tỉnh trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cung cấp kịp thời thông tin, nhất là các điển hình trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc; những vụ án, vụ việc xã hội quan tâm để định hướng dư luận kịp thời. Lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã trả lời một số vụ việc, vấn đề cụ thể mà các nhà báo phản ánh

Báo chí đồng hành cùng lực lượng công an thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, phối hợp với lực lượng công an tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân. Ảnh: Việt Linh

Đánh giá cao những ý kiến góp ý của các cơ quan báo chí tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã tri ân những tình cảm tốt đẹp mà các cơ quan báo chí đã giành cho lực lượng công an tỉnh trong thời gian qua, nhất là trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phản ánh sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng công an, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, biểu dương, nhân rộng các tấm gương trong phòng chống tội phạm, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân.

Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, qua đó tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và giữ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân; đồng thời cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việt Linh


Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]