Ô nhiễm môi trường do vận chuyển, xử lý rác thải

(Baothanhhoa.vn) - Công ty CP Vệ sinh môi trường Nga Sơn hiện đang quản lý hai bãi rác trên địa bàn các xã Nga Thắng, Hồ Vương. Thời gian qua, người dân xã Nga Thắng liên tục phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do vận chuyển rác và mùi khét kèm hôi thối phát tán từ nhà máy xử lý rác thải đóng trên địa bàn. Bởi vậy, người dân mong muốn chính quyền xã sớm vào cuộc có biện pháp ngăn ngừa tình trạng trên.

Ô nhiễm môi trường do vận chuyển, xử lý rác thải

Công ty CP Vệ sinh môi trường Nga Sơn hiện đang quản lý hai bãi rác trên địa bàn các xã Nga Thắng, Hồ Vương. Thời gian qua, người dân xã Nga Thắng liên tục phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do vận chuyển rác và mùi khét kèm hôi thối phát tán từ nhà máy xử lý rác thải đóng trên địa bàn. Bởi vậy, người dân mong muốn chính quyền xã sớm vào cuộc có biện pháp ngăn ngừa tình trạng trên.

Ô nhiễm môi trường do vận chuyển, xử lý rác thải

Lò đốt rác thải của Công ty CP Vệ sinh môi trường Nga Sơn đóng trên địa bàn xã Nga Thắng.

Nhiều năm nay, người dân thôn 6, xã Nga Thắng bức xúc và lo lắng cho sức khỏe vì hằng ngày phải chịu mùi hôi thối do nước thải rò rỉ từ xe vận chuyển rác thải của Công ty CP Vệ sinh môi trường Nga Sơn đi qua. Không những thế, vào những ngày trời mưa, nguồn rác thải ẩm ướt khi nhà máy xử lý rác thải hoạt động mùi khét và khói từ đường ống lớn phát tán vào không khí ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường do mùi hôi thối, khói khét từ quá trình thu gom, vận chuyển và đốt rác thải của Công ty CP Vệ sinh môi trường Nga Sơn, người dân xã Nga Thắng đã nhiều lần kiến nghị, phản ánh qua các cuộc tiếp xúc cử tri nhưng chưa được xử lý triệt để. Anh Lý Văn Tiến ở thôn 6 cho biết: “Mỗi lần xe thu gom, vận chuyển rác thải từ các khu dân cư ra bãi tập kết, nước rò rỉ ra đường gây mùi hôi thối khiến không khí trong thôn và cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, mỗi khi có gió Tây thổi, mùi khét từ các ống khói của lò đốt rác phả ngược lại phía nhà dân ở, khó chịu vô cùng. Tôi cùng các hộ dân trong thôn đề nghị công ty cho hàn lại các chỗ thủng trên thùng các xe vận chuyển rác thải, tránh việc rò rỉ nước rác ra đường. Đồng thời, vào những ngày trời mưa, công ty không nên đốt rác”.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Mùi ở thôn 5 cho biết: “Mùi hôi thối, khét đang ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường nông thôn và đời sống của người dân chúng tôi, nhất là người già, trẻ nhỏ. Nhiều khi chúng tôi phải đóng kín cửa nhà mà vẫn không tránh khỏi mùi hôi thối, khói khét”.

Được biết, nhà máy xử lý rác thải của Công ty CP Vệ sinh môi trường Nga Sơn được đầu tư xây dựng năm 2018 trên địa bàn xã Nga Thắng. Nhà máy có công suất thiết kế 100 tấn/ngày đêm, gồm hai lò 4 cửa đốt. Tại đây, rác thải được phân loại để xử lý gồm 3 dạng: Sàng mùn phục vụ sản xuất nông nghiệp; tái chế các loại nilon, nhựa, vỏ bao bì; loại không tái chế mới đốt và chôn lấp. Sử dụng phương pháp này sẽ tận dụng được lượng lớn mùn hữu cơ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, thời gian gần đây do lượng rác thải trên địa bàn các xã phát sinh nhiều nên có những ngày hai lò đốt hoạt động hết công suất. Vào những ngày trời mưa, nguồn rác thải bị ẩm ướt gây ra tình trạng có mùi khét, khói nhiều ảnh hưởng đến đời sống người dân địa phương.

Ông Mai Sỹ Thống, quản lý nhà máy xử lý rác thải của Công ty CP Vệ sinh môi trường Nga Sơn thừa nhận có tình trạng thùng xe chở rác thải bị thủng nên rò rỉ nước ra đường làng, ngõ xóm mỗi khi đi thu gom. Công ty đã khắc phục bằng cách cho hàn lại các chỗ thủng. Đối với việc khắc phục khói khét phát tán ảnh hưởng tới người dân xung quanh, công ty sẽ hạn chế đốt khi rác thải đang còn ẩm ướt. Tuy nhiên, lượng rác thải phát sinh tại các xã khoảng hơn 40 tấn/ngày nếu dừng lại một ngày không đốt sẽ bị đầy bãi, gây tình trạng ùn ứ, quá tải.

Để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do vận chuyển, xử lý bãi rác thải ở xã Nga Thắng, chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần có giải pháp huy động thêm nguồn lực từ các doanh nghiệp để nâng cấp đầu tư phương tiện vận chuyển và xây dựng thêm nhà máy xử lý rác thải hiện đại, ứng dụng công nghệ mới ít ảnh hưởng đến môi trường.

Bài và ảnh: Trâm Anh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới

Thanh Hóa triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động như: lễ phát động, tọa đàm, hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học, thi triển lãm tranh, ảnh; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi toàn...
[Infographics] Hướng dẫn gia cố, bảo vệ ao, đầm, lồng bè nuôi trồng thủy sản trước bão

[Infographics] Hướng dẫn gia cố, bảo vệ ao, đầm, lồng bè nuôi trồng thủy sản trước bão

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Mùa mưa bão ở nước ta thường xuất hiện từ tháng 6 đến tháng 11 hàng năm, có khả năng gây thiệt hại đáng kể cho nghề nuôi trồng thủy sản. Vì vậy, để hạn chế các tác động tiêu cực của mưa bão trong sản xuất nuôi trồng thủy sản, người dân cần chủ động...
Dự báo thời tiết trong ngày bầu cử tại Thanh Hóa

Dự báo thời tiết trong ngày bầu cử tại Thanh Hóa

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, ngày 15/3 - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thời tiết khu vực tỉnh Thanh Hóa mây thay đổi đến nhiều mây; đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh