Nissin đầu tư hàng trăm triệu USD đưa mì ăn liền trở lại ngôi vương
Hãng mỳ gói Nissin Foods Holdings, một trong những nhà sản xuất mỳ ăn liền lớn nhất thế giới, dự kiến đầu tư hàng trăm triệu USD trong vài năm tới để mở rộng hoạt động tại Nhật Bản và các quốc gia khác.
Ảnh minh họa tạo bởi AI (Vietnam+)
Phát biểu bên lề Hội nghị Hiệp hội Mỳ ăn liền Thế giới (WINA) ở Manila, Philippines Giám đốc điều hành (CEO) Nissin Foods, ông Koki Ando cho biết Nissin Foods kỳ vọng nhu cầu mỳ ăn liền giá rẻ tiếp tục tăng trưởng, ngay cả khi ngành này đang cố gắng cải thiện hình ảnh "không tốt cho sức khỏe."
Ông Ando, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Mỳ ăn liền Thế giới, cho hay Nissin Foods có kế hoạch tăng cường đầu tư, dự kiến tăng chi tiêu vốn đến năm 2030, với việc rót “hàng trăm triệu USD” vào Nhật Bản và các nước khác.
Là món ăn quen thuộc toàn cầu, mỳ ăn liền đang thay đổi khi các nhà sản xuất tạo ra những phiên bản lành mạnh hơn.
Mục tiêu là khơi dậy sự quan tâm đến sản phẩm sau khi lượng tiêu thụ giảm lần đầu tiên sau 4 năm vào năm 2023, sau khi tăng 14% trong giai đoạn 2019-2022.
Dữ liệu mới nhất cho thấy tiêu thụ mỳ ăn liền toàn cầu giảm gần 1% xuống 120,2 tỷ gói trong năm 2023. Ông Ando tiết lộ, con số năm 2024 đã “vượt nhẹ” năm 2023 và WINA kỳ vọng đạt ít nhất 120 tỷ phần ăn trong năm nay.
Nhu cầu mỳ ăn liền tăng vọt trong đại dịch COVID-19 khi nhiều gia đình phải ở nhà. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ đã giảm trong năm 2023 khi các nền kinh tế mở cửa trở lại và giá mỳ tăng ở nhiều quốc gia. Trung Quốc, Indonesia và Ấn Độ là những thị trường mỳ ăn liền lớn nhất thế giới.
Theo dữ liệu của Nissin Foods, hãng đã giảm 1/3 lượng muối trong mỳ Udon từ năm 2005 đến 2024. Hãng cũng giới thiệu các sản phẩm bổ sung nhiều dưỡng chất như protein, vitamin và khoáng chất./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-07-12 09:41:00
Công bố báo cáo sơ bộ vụ rơi máy bay ở Ấn Độ khiến 260 người thiệt mạng
-
2025-07-12 09:39:00
Thu hồi 850.000 bình nước Inox vì nguy cơ gây mù cho người dùng
-
2025-07-11 14:03:00
Mỹ siết chặt chương trình Head Start do liên quan đến vấn đề người di cư
Bitcoin tiếp tục đà tăng tốc, phá vỡ mốc 113.000 USD
Mỹ-Nga tiếp tục đối thoại: Tín hiệu thay đổi trong lập trường của Washington về Ukraine?
OPEC khẳng định dầu mỏ vẫn là trụ cột năng lượng toàn cầu đến 2050
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol không ra hầu tòa
Nhật Bản: Hơn 80 nhà bị thiêu rụi, 2.000 người sơ tán do cháy rừng
Áp thuế 25% lên EU, ông Trump tuyên bố khối này được “thành lập để lừa dối Mỹ”
Tổng thống Mỹ: Ukraine nên quên tham vọng gia nhập NATO
Israel đe dọa hành động quân sự để ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân
Sân bay Indonesia tạm dừng hoạt động do núi lửa Lewotobi Laki-Laki phun trào