Niềm vui trong ngôi nhà “Khăn quàng đỏ”

(Baothanhhoa.vn) - Phong trào xây dựng nhà "Khăn quàng đỏ” là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của các cấp bộ đoàn, đội. Qua phong trào đã góp phần tiếp thêm sức mạnh, động lực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm, chăm lo, chia sẻ của các cấp bộ đoàn, đội; tăng cường giáo dục truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách” trong đông đảo đoàn viên và thanh, thiếu niên.

Niềm vui trong ngôi nhà “Khăn quàng đỏ”

Phong trào xây dựng nhà "Khăn quàng đỏ” là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của các cấp bộ đoàn, đội. Qua phong trào đã góp phần tiếp thêm sức mạnh, động lực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm, chăm lo, chia sẻ của các cấp bộ đoàn, đội; tăng cường giáo dục truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách” trong đông đảo đoàn viên và thanh, thiếu niên.

Niềm vui trong ngôi nhà “Khăn quàng đỏ”

Em Lê Thị Thu Loan (Triệu Sơn) hạnh phúc khi được sinh sống trong ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” do Huyện đoàn Triệu Sơn phối hợp hỗ trợ kinh phí xây dựng.

Được sống trong căn nhà mới khang trang, sạch đẹp, em Lê Bá Hùng cùng gia đình trú tại xã Đông Hòa (TP Thanh Hóa) không giấu được niềm vui, xúc động trong ngày khánh thành căn nhà. Trao đổi với chúng tôi, em phấn khởi, cho biết: “Được sống và học tập trong ngôi nhà mới là ước mơ của em và gia đình, bởi vậy hôm nay là ngày vui và hạnh phúc nhất của em. Em rất cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ hỗ trợ của các cấp, ngành và các nhà hảo tâm”.

Được biết, em Lê Bá Hùng là học sinh chăm ngoan, luôn có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện nhưng lại có hoàn cảnh rất khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã. Mẹ em làm công nhân, nuôi 3 chị em. Gia đình em sống trong căn nhà chưa đến 30m2, đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa có điều kiện sửa chữa.

Để kịp thời động viên, sẻ chia những khó khăn cùng em và gia đình, Tỉnh đoàn, Hội Đồng đội huyện đã phối hợp với Công ty Xi măng Long Sơn khởi công xây dựng và bàn giao ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” cho gia đình em. Sau hơn 2 tháng khởi công xây dựng, hiện công trình đã hoàn thiện, được đưa vào sử dụng với diện tích 50m2, tổng kinh phí xây dựng ngôi nhà là 164 triệu đồng, trong đó Tỉnh đoàn, Công ty Xi măng Long Sơn hỗ trợ 50 triệu đồng tiền mặt; số còn lại gia đình và anh em họ hàng hỗ trợ, giúp đỡ.

Tại xã Thiệu Hợp, Huyện đoàn Thiệu Hóa phối hợp với Công ty Xi măng Long Sơn hỗ trợ 50 triệu xây dựng ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” cho em Dương Thị Sao Mai, học sinh Trường Tiểu học Thiệu Hợp.

Được biết, gia đình Mai thuộc diện hộ cận nghèo, nhà chỉ có 2 mẹ con, chưa có nhà ở. Sau thời gian 3 tháng xây dựng, ngôi nhà đã hoàn thành với tổng diện 44m2, gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phùng Tố Linh, cho biết: "Những ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” ấm áp nghĩa tình không chỉ tiếp thêm nghị lực để các em tiếp tục đến trường, mà còn góp phần giáo dục, tạo tiền đề giúp các em tiếp tục cố gắng, phấn đấu vì một tương lai tươi sáng hơn. Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục làm tốt công tác rà soát các đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời đấu mối, kêu gọi các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm để có thêm nhiều hơn nữa những ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” giúp đỡ các em học sinh trên địa bàn tỉnh".

Phong trào xây dựng ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” là hoạt động ý nghĩa, thiết thực của tổ chức đoàn, đội. Với sự chung tay phối hợp của các cấp bộ đoàn, đội, các ngành, đơn vị, các nhà hảo tâm, năm 2024 và quý 1/2025 Tỉnh đoàn, Hội Đồng đội tỉnh đã triển khai bàn giao, khánh thành và trao biển hỗ trợ xây dựng khoảng 16 ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với trị giá hơn 1,1 tỷ đồng. Đây chính là món quà ý nghĩa đã tiếp thêm sức mạnh, nguồn động lực cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống; được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống “lá lành đùm lá rách”, tinh thần đoàn kết của dân tộc trong thanh, thiếu niên, nhi đồng.

Bài và ảnh: Lê Phượng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Giáo viên Trường Mầm non Tam Chung phấn khởi khi điểm trường Bản Ón có điện ổn định

Giáo viên Trường Mầm non Tam Chung phấn khởi khi điểm trường Bản Ón có điện ổn định

Đời sống - Xã hội
Thời gian qua, điều kiện dạy và học tại Trường Mầm non Tam Chung, xã Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa đã có những chuyển biến tích cực nhờ sự quan tâm, hỗ trợ từ chương trình “Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương” do 247Express tổ chức. Trong đó, việc hỗ trợ kéo đường điện riêng về điểm...
Nông dân tự sản xuất phân bón hữu cơ

Nông dân tự sản xuất phân bón hữu cơ

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Trước tình trạng giá vật tư nông nghiệp liên tục tăng cao, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đã chủ động tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, chất thải chăn nuôi để sản xuất phân bón hữu cơ. Cách làm này không chỉ giúp bà con giảm chi phí, mà còn cải thiện...
Xây dựng khung năng lực số cho giáo viên và học sinh

Xây dựng khung năng lực số cho giáo viên và học sinh

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh chuyển đổi số (CĐS) đang diễn ra mạnh mẽ, đổi mới phương pháp dạy học, lấy công nghệ làm nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục được xem là yêu cầu tất yếu trong giáo dục. Do đó, việc đào tạo, nâng cao năng lực số cho đội ngũ giáo...
Giải mã ma trận xuất cảnh trái phép (Bài 2): “Doanh nghiệp ma” giăng bẫy người xuất cảnh

Giải mã ma trận xuất cảnh trái phép (Bài 2): “Doanh nghiệp ma” giăng bẫy người xuất cảnh

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Trong bóng tối của những lời hứa “xuất khẩu lao động siêu tốc”, một mạng lưới tinh vi mang danh doanh nghiệp đang ngày ngày đưa người lao động vào hành trình mạo hiểm không đường lui. Từ mạng xã hội đến tận xóm nhỏ, những kẻ tự xưng “công ty”, “đơn...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh