Niềm tin, trách nhiệm và khát vọng phát triển

(Baothanhhoa.vn) - Hôm nay (15/3), hòa chung không khí “Ngày hội non sông”, gần 3 triệu cử tri Thanh Hóa với lá phiếu trên tay thực hiện quyền công dân bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước nhằm lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng của Nhân dân để gánh vác trách nhiệm và khát vọng phát triển của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Niềm tin, trách nhiệm và khát vọng phát triển

Hôm nay (15/3), hòa chung không khí “Ngày hội non sông”, gần 3 triệu cử tri Thanh Hóa với lá phiếu trên tay thực hiện quyền công dân bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước nhằm lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng của Nhân dân để gánh vác trách nhiệm và khát vọng phát triển của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Niềm tin, trách nhiệm và khát vọng phát triển

Trong kỳ bầu cử lần này, Thanh Hóa có 6 đơn vị bầu cử ĐBQH, 27 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 1.112 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Với 29 người ứng cử ĐBQH khóa XVI, 143 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, 5.807 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, cử tri tỉnh Thanh Hóa sẽ lựa chọn và bầu ra 17 ĐBQH, 85 đại biểu HĐND tỉnh, 3.484 đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lịch sử xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta gắn liền với quyền làm chủ của Nhân dân thông qua lá phiếu bầu cử. Từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, qua nhiều nhiệm kỳ Quốc hội và HĐND các cấp, quyền làm chủ của Nhân dân ngày càng được thể chế hóa, bảo đảm bằng hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam từng bước được xây dựng vững chắc trên nền tảng “của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”. Mỗi cuộc bầu cử không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mà còn là ngày hội lớn của toàn dân, nơi ý chí, nguyện vọng và trách nhiệm công dân được thể hiện rõ ràng qua từng lá phiếu.

Trong suốt chặng đường phát triển của đất nước, các kỳ bầu cử luôn góp phần củng cố niềm tin của xã hội đối với hệ thống chính trị. Thông qua việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín, Nhân dân gửi gắm kỳ vọng về một bộ máy nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân và vì dân. Mỗi đại biểu được bầu không chỉ là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri, mà còn là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Thực tiễn cho thấy, những quyết sách lớn của đất nước, từ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh đến xây dựng hệ thống pháp luật, đều mang đậm dấu ấn của các cơ quan dân cử. Đó là kết quả của sự kết tinh trí tuệ, trách nhiệm và tâm huyết của các đại biểu do Nhân dân lựa chọn. Cũng chính từ đó, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ tiếp tục được bồi đắp và củng cố vững chắc.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Lá phiếu của cử tri tuy khuôn khổ nó nhỏ bé nhưng giá trị của nó thì vô cùng to lớn. Nhân dân ta đã trải qua biết bao gian khổ, hy sinh biết bao xương máu trong cuộc cách mạng đánh đổ thực dân và phong kiến mới giành được nó. Nó chứng tỏ chế độ dân chủ và tự do của Nhà nước ta và quyền làm chủ thực sự của mỗi công dân ta”. Mỗi lá phiếu là sự lựa chọn thận trọng, là niềm tin được trao gửi, là kỳ vọng về những người đại biểu thật sự tận tâm, bản lĩnh và dám hành động vì lợi ích chung. Hơn thế, đằng sau mỗi lá phiếu hôm nay còn là khát vọng phát triển của dân tộc, đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Khi cử tri đặt niềm tin vào người ứng cử, cũng là lúc trao cho họ trách nhiệm lớn lao trước Nhân dân và trước Tổ quốc.

Để niềm tin ấy được trọn vẹn, mỗi đại biểu được bầu cần luôn ghi nhớ trách nhiệm của mình: lắng nghe tiếng nói của cử tri, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, và tích cực tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương. Sự tận tụy, bản lĩnh và tinh thần phụng sự của mỗi đại biểu chính là thước đo cho giá trị của lá phiếu mà cử tri đã trao gửi.

Trong hành trình phát triển của đất nước, mỗi lá phiếu hôm nay không chỉ là sự lựa chọn cho hiện tại, mà còn là sự gửi gắm niềm tin cho tương lai. Đó là niềm tin, trách nhiệm và khát vọng chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Thanh Hóa

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nắm địa bàn sau sắp xếp thôn, tổ dân phố

Nắm địa bàn sau sắp xếp thôn, tổ dân phố

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Sau sắp xếp, số thôn, tổ dân phố (TDP) giảm, phạm vi quản lý của nhiều đơn vị rộng hơn. Tại TDP Phượng Đình, phường Nguyệt Viên và thôn Hà Bình, xã Hoằng Sơn, những người am hiểu từng khu dân cư tiếp tục được phân công, phối hợp với lực lượng bảo vệ...
Thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm người đứng đầu ở Thọ Bình

Thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm người đứng đầu ở Thọ Bình

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được cấp ủy, chính quyền xã Thọ Bình quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, trách nhiệm nêu gương, sâu sát cơ sở của người đứng đầu được xác định là yếu tố quan trọng để phát huy quyền làm chủ của Nhân dân,...
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong khẳng định việc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng vào dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thể hiện sự trân trọng, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đối...
Một hành trình đáng nhớ!

Một hành trình đáng nhớ!

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - “Với tôi, từ lần đầu tham gia hội thi báo cáo viên giỏi đến khi bước vào chung khảo toàn quốc là một hành trình rất đáng nhớ”. Đó là chia sẻ của anh Nguyễn Công Huy, thí sinh Thanh Hóa đoạt giải Nhất tại Chung khảo toàn quốc Hội thi báo cáo viên,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh