Ni trưởng Thích Đàm Hòa - gương sáng tốt đời, đẹp đạo

(Baothanhhoa.vn) - Người dân huyện Vĩnh Lộc nói riêng và các tăng, ni, phật tử luôn kính trọng Ni trưởng Thích Đàm Hòa – tấm gương sáng tốt đời, đẹp đạo, một nhà tu hành có đạo hạnh, luôn đem những hiểu biết của mình để phục vụ xã hội, biết yêu thương, chia sẻ, có đời sống giản dị.

Ni trưởng Thích Đàm Hòa - gương sáng tốt đời, đẹp đạo

Người dân huyện Vĩnh Lộc nói riêng và các tăng, ni, phật tử luôn kính trọng Ni trưởng Thích Đàm Hòa – tấm gương sáng tốt đời, đẹp đạo, một nhà tu hành có đạo hạnh, luôn đem những hiểu biết của mình để phục vụ xã hội, biết yêu thương, chia sẻ, có đời sống giản dị.

Ni trưởng Thích Đàm Hòa - gương sáng tốt đời, đẹp đạo

Ni trưởng Thích Đàm Hòa - người có công rất lớn xây dựng tu bổ, tôn tạo ngôi chùa Tường Vân - Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia ngày một hoàn thiện và có sức hấp dẫn, được công nhận là “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu”.

Với tâm niệm, sống hết mình theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, Ni trưởng Thích Đàm Hòa, Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, trụ trì Chùa Giáng (Tường Vân tự), thị trấn Vĩnh Lộc (Vĩnh Lộc); đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa các khóa XIII, XIV, XV; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, luôn tu dưỡng, rèn luyện, học tập, lấy giới luật làm thầy, luôn giáo hóa cho các tín đồ phật tử hoạt động hướng vào làm tốt nghĩa vụ đối với gia đình, xã hội và đất nước.

Bằng tấm lòng nhân ái, với những việc làm cụ thể, thiết thực, Ni trưởng Thích Đàm Hòa là một trong những tấm gương sáng về kết hợp hài hòa giữa việc đạo, việc đời. Ni trưởng Thích Đàm Hòa cũng là người có công rất lớn để xây dựng, tu bổ, tôn tạo ngôi chùa Tường Vân - Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia ngày một hoàn thiện và có sức hấp dẫn, được công nhận là “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu”. Ni trưởng cũng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do chính quyền địa phương, MTTQ phát động; hưởng ứng và tham gia có hiệu quả các phong trào, như: Vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ có khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị số 22 ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Tổ chức khóa tu một ngày an lạc cho phật tử hiểu thêm giáo lý Đạo Phật, sống tốt đời đẹp đạo. Tổ chức bếp ăn từ thiện, bát cháo tình thương cho các bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc. Phát quà tết cho các hộ gia đình nghèo trong dịp Tết Nguyên đán. Đỡ đầu các cháu mồ côi, hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn huyện. Tặng quà nhân ngày Tết thiếu nhi, rằm Trung thu cho các cháu thiếu nhi. Đóng góp XDNTM trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc; ủng hộ quỹ người cao tuổi huyện Vĩnh Lộc; quyên góp xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình thương binh liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng; ủng hộ quỹ người nghèo, quỹ hoạt động chữ thập đỏ, chất độc da cam, ủng hộ người mù; ủng hộ cứu trợ đồng bào bị lũ lụt tại các địa phương khi gặp thiên tai, hỏa hoạn...

Đồng chí Phạm Ngọc Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Vĩnh Lộc, cho biết: Công tác từ thiện xã hội của Ni trưởng Thích Đàm Hòa và tập thể Ban Trị sự Phật giáo huyện Vĩnh Lộc trong những năm qua đạt trên 3 tỷ đồng. Từ những hoạt động tích cực ấy đã lan tỏa, góp phần cùng các cấp, các ngành và Nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn toàn huyện.

Ni trưởng Thích Đàm Hòa chia sẻ: Trong quá trình tu tập, tôi được các ngành chức năng, địa phương, tăng, ni, phật tử ủng hộ, tạo điều kiện tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ người nghèo góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Là chức sắc tôn giáo Đạo Phật, tôi luôn gương mẫu và vận động tăng, ni, tín đồ phật tử chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Hiến chương của Giáo hội và Quy chế hoạt động của Ban Trị sự, xây dựng và thực hiện quy chế nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư, xây dựng làng văn hóa, XDNTM.

Với sự cống hiến công sức cho đạo pháp, cho dân tộc, đem tâm từ bi và trí tuệ hướng về cộng đồng, Ni trưởng Thích Đàm Hòa được các cấp, ngành đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Bằng khen, Giấy khen của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tỉnh hội Phật giáo; UBND tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Chữ thập đỏ Việt Nam, Huy chương “Vì sự nghiệp bảo tồn văn hóa dân tộc” cùng nhiều phần thưởng cao quý khác... Năm 2025, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phật sự, an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài và ảnh: Hà Bắc

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

“Tỏa sáng” giữa thời bình

“Tỏa sáng” giữa thời bình

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Ra đời và trưởng thành trên vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, lực lượng vũ trang (LLVT) Thanh Hóa đã vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, chiến đấu anh dũng, lập...
Hà Trung đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Hà Trung đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, Đảng bộ xã Hà Trung đã đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), nhất là người đứng đầu, giúp cấp ủy, chính quyền...
Làm giàu từ nghề chế biến lâm sản

Làm giàu từ nghề chế biến lâm sản

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Mảnh đất Hồi Xuân vốn nổi tiếng với những cánh rừng luồng bạt ngàn, xanh mướt ôm trọn những sườn đồi. Từ bao đời nay, cây luồng đã gắn bó mật thiết với cuộc sống của người dân nơi đây. Nhưng để biến nguồn tài nguyên thành cơ nghiệp đổi đời thì không...
Người thổi hơi ấm “số” vào đặc sản vùng cao

Người thổi hơi ấm “số” vào đặc sản vùng cao

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Sinh ra và lớn lên ở xã biên giới Mường Lát, cô giáo Lò Thị Quyến thấu hiểu nỗi vất vả của người dân quê mình, tuy có nhiều sản vật truyền thống nhưng vẫn loay hoay chưa tìm được đầu ra ổn định. Vì vậy, trong lòng cô vẫn canh cánh ước mong làm điều...
Làm giàu từ nuôi chim bồ câu Pháp

Làm giàu từ nuôi chim bồ câu Pháp

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Từng bươn chải khắp nơi, làm đủ nghề để mưu sinh từ Bắc vào Nam, nhưng đến năm 2011 anh Ngô Văn Tiến ở thôn Yên Vực, xã Quảng Yên quyết định “dừng chân”, gác lại mọi công việc để trở về quê hương tập trung phát triển kinh tế. Suốt 14 năm “làm bạn”...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh