Nhân lên những nghĩa cử nhân văn

(Baothanhhoa.vn) - Nhiều hoạt động nhân đạo được triển khai; hàng nghìn người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội được trợ giúp; lan tỏa những nghĩa cử nhân văn, những giá trị nhân đạo ra cộng đồng. Đó chính là hiệu quả mà Tháng Nhân đạo đã mang đến.

Nhân lên những nghĩa cử nhân văn

Nhiều hoạt động nhân đạo được triển khai; hàng nghìn người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội được trợ giúp; lan tỏa những nghĩa cử nhân văn, những giá trị nhân đạo ra cộng đồng. Đó chính là hiệu quả mà Tháng Nhân đạo đã mang đến.

Nhân lên những nghĩa cử nhân văn

Hội CTĐ tỉnh trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn tại TP Sầm Sơn.

Theo chân đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) đến các địa phương tổ chức các hoạt động tặng quà, khám, chữa bệnh, chúng tôi cảm nhận rõ hơn tinh thần nhân đạo được lan tỏa trong cộng đồng. Nhiều người có hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ từ các hoạt động nhân dịp Tháng Nhân đạo đều cảm thấy ấm áp, nghĩa tình. Anh Lê Doãn Luyện, phường Quảng Cư (TP Sầm Sơn), cho biết: “Vợ chồng tôi có 5 người con. Tôi là lao động chính trong gia đình, nhưng rủi do ập đến với tôi vì bị tai biến, mất sức lao động. Bởi vậy gia đình gặp nhiều khó khăn. Khi nhận được những phần quà của Hội CTĐ và những nhà hảo tâm, tôi rất vui, cảm động”. Còn đối với bà Bùi Thị Oanh (Cẩm Thủy) khi được nhận những phần quà của Hội CTĐ trên tay thì cho biết: “Tôi thuộc hộ gia đình khó khăn, được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Từ nay không cần đi xa mà vẫn được khám, tư vấn sức khỏe để biết tình trạng sức khỏe của mình. Hoạt động này rất ý nghĩa với những người già, có hoàn cảnh khó khăn như tôi”.

Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, Nguyễn Thị Thu Hà cho biết: “Tháng Nhân đạo hàng năm được tổ chức với chuỗi hoạt động ý nghĩa đã trợ giúp cho hàng nghìn người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Thông qua các hoạt động, hội CTĐ các cấp đã đẩy mạnh truyền thông, lan tỏa các hoạt động nhân đạo trong cộng đồng, huy động mọi nguồn lực từ các nhà hảo tâm để hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn”.

Tháng Nhân đạo được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phát động triển khai lần đầu tiên vào tháng 5/2018. Đây là dịp để đẩy mạnh triển khai các hoạt động nhân đạo, từ thiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, mang lại hiệu quả thiết thực cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua các hoạt động, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của công tác nhân đạo và công tác hội CTĐ. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của người dân về các hoạt động nhân đạo từ thiện; đồng thời, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác nhân đạo và hoạt động CTĐ, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.

Tháng Nhân đạo năm 2025 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Lan tỏa yêu thương” hướng tới mục tiêu trợ giúp cho 7.200 địa chỉ nhân đạo và lan tỏa sâu rộng đến cộng đồng nhiều hoạt động nhân đạo như: tặng quà cho người nghèo, ngư dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khám, chữa bệnh nhân đạo, chợ nhân đạo; hưởng ứng chiến dịch thể thao “Triệu bước chân nhân ái - Tiếp nối trang sử vàng” trên nền tảng trực tuyến V-Race... Sau hơn 2 tháng phát động, thông qua nhiều hoạt động, các cấp hội CTĐ đã trợ giúp cho 3.900 lượt người với tổng trị giá hơn 1,66 tỷ đồng.

Để Tháng Nhân đạo và công tác nhân đạo, hoạt động CTĐ đạt hiệu quả cao, Hội CTĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch hoạt động; chỉ đạo các cấp hội CTĐ phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong xây dựng các địa chỉ nhân đạo và vận động nguồn lực, xây dựng nguồn quỹ nhân đạo để trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội, xây dựng công trình phúc lợi phục vụ đời sống Nhân dân vùng khó, vùng sâu, vùng xa... Đồng thời, các cấp hội đã đẩy mạnh công tác truyền thông về các chương trình, hoạt động nhân đạo bằng nhiều hình thức như: băng zôn, tờ rơi, mạng xã hội, qua loa truyền thanh, hay tuyên truyền lồng ghép trong các hoạt động của hội nhằm lan tỏa các hoạt động nhân đạo trong cộng đồng.

Với phương châm “vì mọi người, ở mọi nơi”, các cấp hội và lực lượng tình nguyện viên đã bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình thực tế tại các gia đình, đối tượng để hỗ trợ kịp thời. Các hoạt động nhân đạo được thực hiện theo mục tiêu công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, kịp thời và hiệu quả. Do đó, thông tin của các địa chỉ nhân đạo và các hoạt động luôn được công khai, cập nhật trên website và mạng xã hội. Nhờ đó, các hoạt động nhân đạo được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và ngày càng hiệu quả, thiết thực. Các nhà hảo tâm nắm bắt được hoàn cảnh của người mình trợ giúp, có thể kết nối, liên lạc thường xuyên và động viên tinh thần của họ. Những người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế được trợ giúp theo hình thức phù hợp với họ và gia đình, qua đó động viên cả vật chất lẫn tinh thần, giúp họ thêm nghị lực, vươn lên trong cuộc sống.

Tháng Nhân đạo là một hoạt động lớn của Hội CTĐ, để đạt mục tiêu đề ra, các cấp hội CTĐ trong tỉnh xác định cần tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; gắn các hoạt động nhân đạo với các phong trào thi đua của địa phương; đa dạng các hình thức vận động, xây dựng các nguồn lực, xây dựng quỹ tổ chức các hoạt động nhân đạo.

Bài và ảnh: Thùy Linh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Vui, buồn chuyện hòa giải cơ sở

Vui, buồn chuyện hòa giải cơ sở

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Giữa nhịp sống hiện đại nhiều biến động, hòa giải viên cơ sở vẫn âm thầm đứng ở tuyến đầu các mâu thuẫn. Họ lắng nghe, kết nối, tháo gỡ từng xích mích nhỏ để giữ gìn sự bình yên trong khu dân cư. Sau mỗi vụ việc là đủ mọi cung bậc cảm xúc: niềm vui...
Như Xuân giải quyết những điều dân cần, dân mong

Như Xuân giải quyết những điều dân cần, dân mong

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Hướng tới xây dựng chính quyền kiến tạo, thực sự gần dân, vì Nhân dân phục vụ, ngay khi đi vào vận hành chính quyền địa phương hai cấp, xã Như Xuân đang nỗ lực giải quyết những điều dân cần, dân mong. Đó không chỉ là khẩu hiệu mà trở thành “kim chỉ...
Hành trình gieo chữ, gieo yêu thương

Hành trình gieo chữ, gieo yêu thương

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Gần 30 năm đứng trên bục giảng, với cô giáo Nguyễn Thị Thủy mỗi ngày đến lớp là một hành trình gieo hạt yêu thương, vun đắp niềm tin và ươm mầm tri thức cho bao thế hệ học trò. Ở Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Xuân Nguyên (phường Nam Sầm Sơn), nơi...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh