(Baothanhhoa.vn) - “Là người thầy thuốc phải có trái tim nhân hậu, có trí tuệ và tận tâm với nghề”, đó là tâm niệm của bác sĩ CKI Nguyễn Thế Thảo - Trưởng khoa Cận lâm sàng - Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Đông Sơn (TP Thanh Hóa), người đã có 27 năm khoác áo blouse trắng thực hiện sứ mệnh cao cả chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Người thầy thuốc tận tâm với nghề

“Là người thầy thuốc phải có trái tim nhân hậu, có trí tuệ và tận tâm với nghề”, đó là tâm niệm của bác sĩ CKI Nguyễn Thế Thảo - Trưởng khoa Cận lâm sàng - Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Đông Sơn (TP Thanh Hóa), người đã có 27 năm khoác áo blouse trắng thực hiện sứ mệnh cao cả chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Người thầy thuốc tận tâm với nghềBác sĩ CKI Nguyễn Thế Thảo - người thầy thuốc tận tâm với nghề.

Tốt nghiệp Trường Đại học Y Thái Bình chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh, năm 1998, anh Nguyễn Thế Thảo về công tác tại Trạm y tế xã Đông Hoàng, rồi Trạm y tế xã Đông Tân (huyện Đông Sơn cũ). Ngay từ khi vào nghề, bác sĩ Thảo đã không ngừng rèn đức, luyện tài, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Lương y như từ mẫu”. Theo bác sĩ Nguyễn Thế Thảo, nghề nào cũng cần nêu cao đạo đức nghề nghiệp, riêng với nghề y, đạo đức đóng vai trò quan trọng hàng đầu bởi đây là nghề chữa bệnh cứu người. Nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ của người thầy thuốc là ngoài y đức còn phải giỏi về y thuật mới giúp được người bệnh. Bởi nếu thầy thuốc chỉ thương người bệnh mà tay nghề không vững vàng thì cũng “lực bất tòng tâm”, thậm chí có thể sẽ làm hại đến tính mạng người bệnh. Vì vậy, anh không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đóng góp tích cực vào thành tích chung của ngành y tế.

Sau 7 năm đem hết tài năng, trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, năm 2005 bác sĩ Nguyễn Thế Thảo được chuyển về công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Sơn (nay là Bệnh viện Đa khoa Đông Sơn thuộc TP Thanh Hóa) và làm Phó trưởng khoa Cận lâm sàng - Chẩn đoán hình ảnh. Khoa Cận lâm sàng - Chẩn đoán hình ảnh là một khoa lớn, hiện nay có 20 y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên. Nhiệm vụ của khoa là thực hiện các kỹ thuật như siêu âm, chụp x-quang, xét nghiệm, điện tim, điện não, nội soi dạ dày..., giúp cho việc chẩn đoán và điều trị đạt kết quả tốt nhất.

27 năm công tác, trong đó có 20 năm làm phó khoa, rồi Trưởng khoa Cận lâm sàng - Chẩn đoán hình ảnh là hành trình không mệt mỏi của bác sĩ CKI Nguyễn Thế Thảo. Nói vậy, vì dường như anh không bao giờ cho phép mình nhàn rỗi với công việc. Với anh, được bận rộn với nghề là hạnh phúc. Sự bận rộn ấy đến từ việc liên tục tham gia các lớp đào tạo, các buổi hội thảo, nghiên cứu khoa học, làm công tác chuyên môn... Anh là thế hệ bác sĩ có nhiều năm gắn bó lĩnh vực cận lâm sàng - chẩn đoán hình ảnh với các kỹ thuật ngày càng hiện đại được đưa vào sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Đông Sơn. Bác sĩ CKI Nguyễn Thế Thảo chia sẻ: “Trong chuyên môn, cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng chưa đáp ứng hết được nhu cầu thực tiễn của bệnh nhân. Làm được nhiều nhưng chưa làm hết được, bởi trên thực tế, bệnh tật vẫn nảy sinh những vấn đề khó. Dựa trên những hình ảnh phim chụp để chẩn đoán, đưa ra những đánh giá, kết luận chính xác nhất cho từng ca bệnh là thách thức đối với mỗi bác sĩ chẩn đoán hình ảnh. Do đó, ngoài trang thiết bị hiện đại, đòi hỏi người bác sĩ chẩn đoán hình ảnh phải giỏi về chuyên môn để tránh nhầm lẫn và sai sót”.

Không chỉ nâng cao trình độ cho bản thân, trong công việc, anh luôn tạo điều kiện cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên được học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng sử dụng các kỹ thuật của bệnh viện. Với những đồng nghiệp mới vào nghề, anh quan tâm trao đổi, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn, giúp họ nhanh tiến bộ và vững tin với nghề, không để xảy ra sai sót. Bằng sự tâm huyết, trách nhiệm cao với công việc chuyên môn, năm 2024, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên Khoa Cận lâm sàng - Chẩn đoán hình ảnh đã thực hiện trên 15.000 ca chụp x-quang, 30.000 ca siêu âm, trên 256.000 ca xét nghiệm..., vượt kế hoạch từ 130 - 200%, góp sức cùng các đồng nghiệp hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của bệnh viện.

Dưới sự quản lý và điều hành hoạt động của bác sĩ CKI Nguyễn Thế Thảo, Khoa Cận lâm sàng - Chẩn đoán hình ảnh đã gặt hái được nhiều thành tích nổi bật. Đặc biệt, cá nhân bác sĩ CKI Nguyễn Thế Thảo nhiều năm liên tục được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và giấy khen của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, UBND huyện Đông Sơn (cũ). Năm 2025, bác sĩ CKI Nguyễn Thế Thảo là cá nhân tiêu biểu của ngành đang đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Ngành y tế 70 năm làm theo lời Bác Hồ dạy”.

“Bác sĩ Nguyễn Thế Thảo là người được đào tạo bài bản, có chuyên môn vững vàng, luôn đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ mà ngành triển khai. Là trưởng khoa, lại là khoa đông bệnh nhân, công việc khá áp lực, song bác sĩ Thảo luôn cởi mở, ân cần với bệnh nhân. 27 năm phục vụ trong ngành y tế, dù ở cương vị quản lý hay trực tiếp làm chuyên môn, bác sĩ Thảo luôn đem hết tài năng để cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Tôi rất phấn khởi khi có một trong những đồng nghiệp như thế”, bác sĩ CKII Đỗ Thị Lượng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đông Sơn chia sẻ.

Bài và ảnh: Tố Phương



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]