Người “thắp lửa” tinh thần đoàn kết

(Baothanhhoa.vn) - Từ xưa đến nay tình làng, nghĩa xóm, sự đồng thuận, gắn kết cộng đồng trong việc tổ chức các hoạt động, phong trào luôn là một nét đẹp văn hóa được người dân duy trì ở thôn Hải Tân (xã Như Thanh). Để “thắp lửa” cho tinh thần đoàn kết ấy không thể thiếu vai trò quan trọng của ông Trương Ngọc Dũng, Trưởng thôn Hải Tân - người luôn gương mẫu đi đầu mọi công việc và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân.

Người “thắp lửa” tinh thần đoàn kết

Từ xưa đến nay tình làng, nghĩa xóm, sự đồng thuận, gắn kết cộng đồng trong việc tổ chức các hoạt động, phong trào luôn là một nét đẹp văn hóa được người dân duy trì ở thôn Hải Tân (xã Như Thanh). Để “thắp lửa” cho tinh thần đoàn kết ấy không thể thiếu vai trò quan trọng của ông Trương Ngọc Dũng, Trưởng thôn Hải Tân - người luôn gương mẫu đi đầu mọi công việc và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân.

Người “thắp lửa” tinh thần đoàn kết

Ông Trương Ngọc Dũng, Trưởng thôn Hải Tân (xã Như Thanh) trao đổi về các hoạt động của thôn.

Những ngày đầu xuân, khắp các ngả đường dẫn vào thôn Hải Tân đều rực rỡ sắc màu của hoa đào, hoa mai và cờ Tổ quốc, pano, áp phích mang đến không khí vui tươi, phấn khởi. Ở nhà văn hóa thôn, không khí cũng rộn ràng không kém bởi tiếng cười, tiếng nói của người dân đang tập luyện văn nghệ, thể thao... Niềm vui hiện rõ trên nét mặt của mọi người từ các cụ già cho đến những em nhỏ, ai nấy đều hân hoan trong không khí đầm ấm, hòa thuận của tình làng, nghĩa xóm.

Dẫn chúng tôi vào hội trường nhà văn hóa thôn rộng rãi với đầy đủ trang thiết bị, loa đài, bàn ghế phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí hội họp của người dân, ông Trương Ngọc Dũng, Trưởng thôn Hải Tân, chia sẻ: Hiện toàn thôn có 111 hộ, với 442 nhân khẩu, người dân trong thôn chủ yếu sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp và đi xuất khẩu lao động, số ít thì làm thêm các nghề buôn bán nhỏ. Với người dân nơi đây truyền thống đoàn kết, sự thắt chặt tình làng nghĩa xóm giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, ốm đau hay các công việc hiếu, hỷ luôn là nét đẹp văn hóa được gìn giữ và vun đắp qua nhiều thế hệ. Cũng nhờ đó, bộ mặt nông thôn ngày càng “thay da, đổi thịt”, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Để người dân trong thôn đồng thuận trong việc thực hiện các nhiệm vụ, suốt nhiều năm làm trưởng thôn, ông Dũng luôn xác định muốn làm tốt được mọi việc, trước hết mình phải gương mẫu đi đầu và tạo được sự đoàn kết đồng tình, ủng hộ của Nhân dân. Bởi vậy, trong những năm qua, dù là công việc nhỏ hay lớn, như dọn dẹp vệ sinh môi trường, huy động mọi người hiến đất làm đường giao thông, đóng góp xây dựng nhà văn hóa... ông luôn cùng Ban công tác Mặt trận thôn chủ động bàn bạc, thống nhất kỹ lưỡng sau đó triển khai đến từng hộ dân, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia XDNTM kiểu mẫu, nhất là việc giải thích để người dân hiểu rõ lợi ích khi đường làng, ngõ xóm được mở rộng. Nhờ vậy, các hộ dân đều tự nguyện hiến đất để làm đường giao thông và xây dựng các công trình khác để hoàn thành nhiệm vụ đạt thôn NTM kiểu mẫu vào năm 2022.

Bên cạnh đó, để có nơi vui chơi, giải trí cho người dân sau một ngày lao động mệt mỏi, ông cùng Ban công tác Mặt trận thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân đóng góp cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước để xây dựng nhà văn hóa thôn khang trang, sạch đẹp với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng có đầy đủ trang thiết bị, loa đài, bàn ghế và khu vui chơi dành cho người già, trẻ em... Nhờ đó, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trong thôn ngày càng được tổ chức sôi nổi, thu hút mọi thành phần, lứa tuổi tham gia. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ngày càng đi vào chiều sâu, tỷ lệ gia đình văn hóa trong thôn luôn đạt trên 86%, đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, thôn không có tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình. Việc cưới, việc tang trong thôn cũng được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm, loại bỏ những hủ tục nhưng vẫn giữ gìn nghi lễ, phong tục truyền thống tốt đẹp của địa phương.

Ngoài ra, với vai trò, uy tín của mình, ông Dũng cũng tích cực tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế, giảm nghèo như: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng, chuyển đổi đất trồng lúa không chủ động nước tưới để trồng các loại cây ăn quả có giá trị cao, đưa giống lúa mới vào gieo cấy... Nhờ đó, người dân đã mạnh dạn đổi mới nếp nghĩ, cách làm, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế gia trại, chăn nuôi, mô hình trồng cây ăn quả... cho thu nhập khá. Cũng nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của thôn hiện đạt trên 60 triệu đồng/năm.

Chính sự tận tụy, trách nhiệm của ông Dũng cùng Ban công tác Mặt trận thôn đã tạo niềm tin, sự đoàn kết trong cộng đồng ở thôn. Vui mừng vì sự đổi thay của thôn, ông Dũng trải lòng: “Còn ở cương vị trưởng thôn thì tôi vẫn sẽ gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào; dành nhiều thời gian “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, kết hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chung của thôn”.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chàng trai Gen Z và “Ký ức Việt Nam thu nhỏ”

Chàng trai Gen Z và “Ký ức Việt Nam thu nhỏ”

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi keo, bên chiếc bàn làm việc ngổn ngang những nhíp, cọ tỉa nét, gạch mini cùng vô số mảnh gỗ vụn, Nguyễn Văn Cường (sinh năm 2000) cẩn trọng đặt mô hình lu nước bé bằng hạt ngô vào góc hiên, rồi cầm cọ chấm nhẹ từng...
Hiện thực hóa khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương

Hiện thực hóa khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Xuất phát từ tình yêu quê hương cùng tinh thần “dám nghĩ, dám làm”, anh Lò Văn Phương ở xã miền núi Tân Thành đang đánh thức tiềm năng đất đai và sản vật bản địa, xây dựng thương hiệu Bản Nàng Farm - một mô hình kinh tế tuần hoàn bền vững, từng bước...
Cô giáo Trần Thị Huyền và hành trình “gieo hạt”

Cô giáo Trần Thị Huyền và hành trình “gieo hạt”

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với tâm niệm “Nghề giáo là hành trình gieo hạt”, suốt 28 năm gắn bó với nghề, cô giáo Trần Thị Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thiệu Trung luôn tâm huyết, trách nhiệm với công việc. Dù ở cương vị giáo viên đứng lớp hay quản lý, cô Huyền luôn nỗ...
[Sống đẹp] Tự hào Việt Nam

[Sống đẹp] Tự hào Việt Nam

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Tháng 9 về, sắc cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên những phố phường Thanh Hóa, hòa cùng niềm tự hào của mỗi người dân hướng về Tổ quốc. Trong những ngày hội non sông, tình yêu nước được thể hiện bằng những cách rất riêng – từ những việc làm tử tế, những sẻ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh