Người Mỹ đang tiết kiệm cho hưu trí ở mức cao kỷ lục
Theo báo cáo “Người Mỹ Tiết kiệm như thế nào 2025” của Tập đoàn tư vấn đầu tư Vanguard, người lao động Mỹ đã dành một tỷ lệ thu nhập cao kỷ lục để đóng góp vào tài khoản hưu trí 401(k) của họ trong năm 2024.
Người dân mua sắm tại siêu thị ở San Mateo, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trung bình, người lao động Mỹ đã tiết kiệm 7,7% thu nhập cho các chương trình hưu trí do công ty cung cấp, một mức cao kỷ lục. Đáng chú ý, gần 50% số người tham gia đã chủ động tăng tỷ lệ tiết kiệm của mình, cao hơn con số 39% của năm 2022.
Khi tính cả phần đóng góp từ phía chủ lao động, tổng tỷ lệ đóng góp trung bình của người tham gia đạt 12%, tăng đáng kể từ mức 11,3% của bốn năm trước.
Ông David Stinnett, Trưởng bộ phận tư vấn hưu trí chiến lược tại Vanguard, nhận định đây là một tín hiệu rất tích cực vì nó sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp khi nghỉ hưu.
Vanguard khuyến nghị nên tiết kiệm từ 12-15% thu nhập cho mục tiêu này, và tỷ lệ tiết kiệm trung bình năm nay đã đưa người lao động vào đúng khoảng lý tưởng đó.
Báo cáo thường niên của Vanguard đã phân tích hành vi tiết kiệm hưu trí của gần 5 triệu người lao động Mỹ.
Điểm nhấn lớn nhất của báo cáo là tác động tích cực của các quỹ hưu trí theo ngày mục tiêu. Tuy nhiên, báo cáo không phải là một bức tranh hoàn toàn màu hồng, khi một bộ phận nhỏ nhưng đáng chú ý người tham gia đã phải rút tiền sớm do hoàn cảnh khó khăn.
Động lực chính đằng sau sự gia tăng này là do ngày càng nhiều chủ lao động tự động ghi danh nhân viên mới vào chương trình hưu trí của họ mà không cần thời gian chờ.
Hiện, có hơn 6 trên 10 chương trình áp dụng chính sách này, thường phân bổ các khoản đóng góp vào một quỹ hưu trí theo ngày mục tiêu (người lao động có thể chọn không tham gia nếu muốn). Con số này cao gần gấp đôi so với 10 năm trước.
Gần 33% các chương trình đã đặt tỷ lệ tiết kiệm mặc định ở mức 4% thu nhập hoặc cao hơn. Khoảng 30% chương trình đặt mức mặc định từ 6% trở lên, gần gấp đôi tỷ lệ các chương trình chọn mức này vào năm 2015.
Dù người lao động có thể điều chỉnh mức đóng góp, nhưng với hầu hết mọi người, “sức ì tâm lý” khiến họ giữ nguyên mức mặc định.
Ông Jeff Clark, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Vanguard, cho biết việc tự động ghi danh vào các chương trình 401(k) giúp người lao động vượt qua nhiều rào cản phổ biến khi tiết kiệm cho hưu trí, như thiếu kỹ năng lập kế hoạch, khó khăn với các quyết định tài chính phức tạp, hay sự trì hoãn.
Thêm vào đó, trong số các chương trình có tự động ghi danh, khoảng 7 trên 10 người tham gia được chủ lao động tự động nâng mức đóng góp hàng năm, thường là từ 1%-2%, qua đó thúc đẩy mọi người tiết kiệm nhiều hơn mỗi năm./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-06-30 20:31:00
Tòa án Tối cao ủng hộ Anh xuất khẩu các bộ phận của F-35 cho Israel
-
2025-06-30 20:03:00
Europol triệt phá đường dây lừa đảo tiền mã hóa xuyên quốc gia
-
2025-06-30 09:00:00
Tổng thống Trump: Mỹ không gia hạn lệnh tạm hoãn thuế quan sau ngày 9/7
Hàn Quốc cho phép đầu tư vào trái phiếu Kimchi sau 14 năm có lệnh cấm
Nga công bố kết quả điều tra ban đầu vụ tấn công khủng bố Crocus City Hall
Tổng thống Ukraine ký sắc lệnh rút khỏi Công ước cấm mìn sát thương
Israel mở chiến dịch lớn tại Bờ Tây, bắt giữ hơn 60 thành viên phong trào Hamas
Mưa lũ kéo dài 9 ngày tại Ấn Độ khiến 34 người thiệt mạng
Mỹ dồn lực cho máy bay tàng hình thế hệ mới F-47
Iran ra điều kiện nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị thẩm vấn tại văn phòng công tố
Israel cam kết duy trì ưu thế trên không trước Iran