Người giáo viên tâm huyết, hết lòng vì học sinh

(Baothanhhoa.vn) - Hơn 25 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, với sự tận tâm và lòng nhiệt huyết, cô giáo Dương Thị Vân, giáo viên dạy tiếng Anh, Trường Tiểu học Quảng Thọ (TP Sầm Sơn) đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy, trở thành tấm gương sáng về tinh thần tự học, sáng tạo, được học sinh và đồng nghiệp tin tưởng, yêu quý.

Người giáo viên tâm huyết, hết lòng vì học sinh

Hơn 25 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, với sự tận tâm và lòng nhiệt huyết, cô giáo Dương Thị Vân, giáo viên dạy tiếng Anh, Trường Tiểu học Quảng Thọ (TP Sầm Sơn) đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy, trở thành tấm gương sáng về tinh thần tự học, sáng tạo, được học sinh và đồng nghiệp tin tưởng, yêu quý.

Người giáo viên tâm huyết, hết lòng vì học sinh

Cô giáo Dương Thị Vân trong giờ dạy học.

Bằng sự tâm huyết với nghề, cô giáo Dương Thị Vân luôn tìm hiểu những phương pháp tốt nhất giúp các em tự tin trong học tập và đặc biệt quan tâm những học sinh khó khăn để kịp thời giúp đỡ. Cô đã phân loại học sinh để có phương pháp truyền đạt kiến thức phù hợp hơn, từ đó phát huy được tính tích cực chủ động của các em. Chính từ suy nghĩ “Dạy học bằng tình yêu thương với học trò”, cô đã động viên kịp thời, thúc đẩy niềm say mê học tập của học sinh. Cô luôn tìm hiểu tâm lý, tính cách từng học trò của mình để có các biện pháp phù hợp khiến những em học sinh nhút nhát thì mạnh dạn hơn, những học sinh đã mạnh dạn thì phát huy hết năng lực của mình. Ở Trường Tiểu học Quảng Thọ, các đồng nghiệp đã quen với hình ảnh cô Vân tận tình hướng dẫn học sinh học bài, hoàn thành các bài tập ngay cả những giờ ra chơi.

Cô giáo Dương Thị Vân cho biết, so với những học sinh ở các thành phố lớn, học sinh tại trường THCS hay tiểu học mà cô đã và đang giảng dạy thiệt thòi hơn rất nhiều. Các em ít có điều kiện theo học tại những trung tâm ngoại ngữ hay có cơ hội tiếp xúc với giáo viên người nước ngoài. Vì thế, các em thường rụt rè và thiếu tự tin. Do đó, cô thường chủ động nắm bắt điểm mạnh, điểm yếu của từng học sinh để từ đó đưa ra phương pháp giảng dạy phù hợp. Cùng với việc kiểm tra bài cũ, cô còn dành thời gian truyền đạt kiến thức mới cho các em. Đặc biệt, trong những giờ lên lớp, cô Vân đã vận dụng hiệu quả các phần mềm trò chơi trên mạng và cải tiến phù hợp với từng lớp, từng đối tượng học sinh, giúp các em tiếp cận tiếng Anh một cách dễ dàng, thoải mái và không bị áp lực.

Điều đáng ghi nhận ở cô giáo Dương Thị Vân chính là tình yêu thương, sự quan tâm đối với các em học sinh khuyết tật, khiếm thính. Cô luôn gần gũi, đưa ra phương pháp dạy học phù hợp, giúp các em có thể lĩnh hội kiến thức môn tiếng Anh được thuận lợi nhất.

Tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”, hết lòng vì học sinh thân yêu, hơn 25 năm gắn bó với nghề dạy học, cô giáo Dương Thị Vân đã góp phần thắp lên niềm say mê học tiếng Anh cho nhiều thế hệ học sinh. Nhiều năm qua, cô Vân được ban giám hiệu nhà trường tin tưởng giao phụ trách đội tuyển thi học sinh giỏi môn tiếng Anh và đạt nhiều giải cao. Đến nay, cô đã bồi dưỡng cho 2 học sinh đạt giải Nhất cấp tỉnh môn tiếng Anh, gần 100 học sinh đạt giải giao lưu câu lạc bộ tiếng Anh cấp huyện.

Không chỉ là một giáo viên tâm huyết, tận tụy, nhiều sáng tạo, cô luôn gương mẫu, nhiệt tình, giúp đỡ các đồng chí, đồng nghiệp. Chính vì vậy, đồng nghiệp, học sinh đều khâm phục cô bởi lòng nhiệt tình, say mê nghề nghiệp, tinh thần phấn đấu vươn lên trong công tác, sự tận tình trong công tác giảng dạy cho các thế hệ học sinh trở thành những con người có ích cho xã hội.

Với những thành tích đã đạt được, cô giáo Dương Thị Vân được công nhận là giáo viên giỏi cấp tỉnh; được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Giấy khen của Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn.

Bài và ảnh: Phương Nga

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

“Trạm tuyên truyền di động” ở bản Chăm

“Trạm tuyên truyền di động” ở bản Chăm

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Chiều muộn, sương mù dày đặc, con dốc dẫn vào bản Chăm, xã Hồi Xuân khá trơn. Anh Hà Văn Huyến - bí thư chi bộ, trưởng bản, như thường lệ điều khiển chiếc xe máy cũ chậm rãi leo dốc, phía sau buộc chiếc loa pin nhỏ. Giữa khoảng núi rừng bảng lảng...
Khát vọng khởi nghiệp trên vùng đất khó

Khát vọng khởi nghiệp trên vùng đất khó

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với tinh thần xung kích dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, Nguyễn Phú Tài, sinh năm 1996, ở thôn Hải Tân (xã Như Thanh) đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình kinh tế trang trại tổng hợp tại quê nhà và bước đầu gặt hái thành quả đáng tự hào.
Nhà khoa học từ “đất học”

Nhà khoa học từ “đất học”

Khoa học - Công nghệ
(Baothanhhoa.vn) - Sinh ra từ vùng đất học Hoằng Lộc, Thanh Hóa, trưởng thành từ mái trường chuyên Lam Sơn và từng tỏa sáng với Huy chương Bạc Olympic Toán học Quốc tế, PGS.TS Nguyễn Phi Lê đã từ chối cơ hội làm việc ở Nhật Bản để trở về phát triển trí tuệ nhân tạo...
Người thầy thuốc tận tâm, sáng tạo

Người thầy thuốc tận tâm, sáng tạo

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của ngành y tế tỉnh Thanh Hóa, nhiều cán bộ y tế đã nỗ lực cống hiến, hết lòng vì sức khỏe Nhân dân. Trong số đó, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc, Phó trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh...
Cựu chiến binh làm giàu từ gạch không nung

Cựu chiến binh làm giàu từ gạch không nung

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cựu chiến binh (CCB) Phạm Văn Học ở thôn Minh Lai, xã Minh Sơn đã nỗ lực vượt khó phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và tích cực tham gia các phong trào của địa phương.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh