Ngoại trưởng Trung Quốc họp báo về chính sách đối ngoại với hàng loạt các vấn đề “nóng”
Tại cuộc họp báo bên lề Kỳ họp Lưỡng hội ngày 8/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã phát đi những thông điệp đối ngoại mạnh mẽ và quan trọng, định hình vị thế của Bắc Kinh trong một thế giới đầy biến động.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại cuộc họp báo về chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế bên lề Kỳ họp Lưỡng hội Trung Quốc tại Bắc Kinh ngày 8 tháng 3. ẢNH: EPA
Tại cuộc họp báo kéo dài gần 90 phút, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã trả lời 21 câu hỏi từ giới truyền thông quốc tế.
Tâm điểm của bài phát biểu là kỳ vọng vào quan hệ Trung - Mỹ, khi ông Vương Nghị gọi năm 2026 là "năm bản lề". Hướng tới hội nghị thượng đỉnh Tập - Trump vào cuối tháng này, ông nhấn mạnh hai cường quốc cần vận hành với thiện chí, quản lý khác biệt và loại bỏ các can thiệp không cần thiết để cùng thắng, thay vì đối đầu gây tổn hại toàn cầu.
Đối với các điểm nóng quốc tế, Trung Quốc giữ vững lập trường thúc đẩy giải quyết chính trị. Ông Vương Nghị kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch tại Trung Đông, đặc biệt là tình hình Iran, trên nguyên tắc không can thiệp nội bộ. Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang, ông Vương Nghị kịch liệt phản đối việc sử dụng vũ lực không có sự phê chuẩn của Hội đồng Bảo an LHQ. Trung Quốc ủng hộ chủ quyền của Iran và thúc đẩy giải pháp “người Palestine quản trị Palestine” tại Gaza.
Về quan hệ với Nga, Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định quan hệ với Nga vẫn ổn định “như núi” . Ông khẳng định mối quan hệ này là “trưởng thành và kiên cường”, sẽ không bị lay chuyển bởi bất kỳ biến cố hay tác động từ bên thứ ba nào.

Các phóng viên giơ tay đặt câu hỏi dành cho Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại cuộc họp báo ngày 8 tháng 3 năm 2026. Ảnh: REUTERS
Đáng chú ý, Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định “trái tim và gốc rễ của Trung Quốc nằm ở phương Nam thế giới” (Global South). Để hiện thực hóa cam kết hỗ trợ, Trung Quốc sẽ chính thức miễn thuế 100% cho hàng hóa từ các nước Châu Phi kém phát triển nhất từ ngày 1/5/2026.
Cuối cùng, nhằm thúc đẩy mở cửa và giao lưu nhân dân, Trung Quốc tiếp tục mở rộng chính sách miễn thị thực (đã áp dụng với hàng chục quốc gia) và cam kết xây dựng hệ thống bảo hộ công dân toàn diện trước những rủi ro an ninh toàn cầu.
Ông Vương Nghị nói về xu hướng phát triển bối cảnh quốc tế, đề xuất của Trung Quốc là xây dựng thế giới đa cực dựa trên bình đẳng và trật tự. Trung Quốc không tán thành quan điểm thế giới chỉ do các nước lớn điều hành.
Nhật Lệ
Nguồn: South china morning post, Xinhua, CNA





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu