(Baothanhhoa.vn) - “Thành hoàng của các làng Việt không phải vị thần bảo vệ thành và hào của làng mà là người (theo truyền thuyết) có công giúp dân, giúp nước trong các cuộc kháng chiến đánh đuổi giặc ngoại xâm, hoặc là người có công với nước, với dân, có công lập ra làng, truyền dạy một nghề nào đó cho dân làng, hoặc hiển linh phù độ cho làng, xã... Đến thời Lê Trung Hưng thì tục thờ Thành hoàng ở nước ta thực sự đầy đủ điển chế riêng và có tính chất thuần Việt rõ ràng...” (theo sách Thần tích - Thần sắc Thanh Hóa).
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ, ký Nghị định số 375/2026/NĐ-CP ngày 30/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 7/12/2023 quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn...
(Baothanhhoa.vn) - Trong không khí rộn ràng của Lễ hội Lam Kinh năm 2026, “Phiên chợ vùng cao kết hợp trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP” đã trở thành một điểm nhấn văn hóa - du lịch vô cùng đặc sắc.
(Baothanhhoa.vn) - Chỉ còn ít giờ nữa Lễ hội Lam Kinh 2026 sẽ chính thức khai mạc. Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, xã Lam Sơn, Thanh Hóa, không khí nóng lên từng phút bởi dòng người đổ về trẩy hội.
(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 608 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi, ngày 1/10 (tức ngày 21 tháng 8 năm Bính Ngọ), xã Kiên Thọ đã tổ chức Lễ dâng hương Trung Túc vương Lê Lai.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu