NATO rút toàn bộ lực lượng khỏi Iraq, chuyển sang châu Âu

(Baothanhhoa.vn) - Theo thông báo của Tư lệnh Tối cao Liên quân Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu, Thiếu tướng Không quân Mỹ Alexus Grynkewich, NATO đã rút toàn bộ lực lượng khỏi nhiệm vụ tư vấn tại Iraq và chuyển sang châu Âu do các mối đe dọa an ninh trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông.

NATO rút toàn bộ lực lượng khỏi Iraq, chuyển sang châu Âu

Theo thông báo của Tư lệnh Tối cao Liên quân Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu, Thiếu tướng Không quân Mỹ Alexus Grynkewich, NATO đã rút toàn bộ lực lượng khỏi nhiệm vụ tư vấn tại Iraq và chuyển sang châu Âu do các mối đe dọa an ninh trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông.

NATO rút toàn bộ lực lượng khỏi Iraq, chuyển sang châu Âu

Tư lệnh tối cao Liên minh NATO tại châu Âu, Tướng Không quân Hoa Kỳ Alexus Grynkewich tham dự cuộc họp báo chung tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ, ngày 22 tháng 1 năm 2026. Ảnh: REUTERS

Phát biểu tại Brussels, ông Grynkewich nhấn mạnh: “Tôi xin cảm ơn đất nước Iraq và tất cả các đồng minh đã hỗ trợ việc di chuyển an toàn nhân sự NATO khỏi Iraq. Tôi cũng muốn gửi lời tri ân tới những nam, nữ nhân viên của Nhiệm vụ NATO tại Iraq, những người đã tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong suốt thời gian qua. Họ là những chuyên gia thực thụ.”

Thông báo cho biết NATO Mission Iraq (Nhiệm vụ NATO tại Iraq), một nhiệm vụ phi chiến đấu nhằm tư vấn và tăng cường năng lực cho lực lượng Iraq, sẽ tiếp tục hoạt động từ Bộ chỉ huy Liên quân tại Naples, Italy. Theo một quan chức NATO giấu tên, việc rút lực lượng lần này bao gồm “vài trăm” quân nhân.

Trong những ngày gần đây, một số quốc gia như Ba Lan, Tây Ban Nha và Croatia cũng đã thông báo rút lực lượng khỏi khu vực Trung Đông, viện dẫn xung đột tại Iran và các diễn biến phức tạp ở vùng Vịnh.

NATO rút toàn bộ lực lượng khỏi Iraq, chuyển sang châu Âu

Một số quốc gia như Ba Lan, Tây Ban Nha và Croatia cũng đã thông báo rút lực lượng khỏi khu vực Trung Đông. Ảnh: Brecorder

Người phát ngôn NATO, Allison Hart, xác nhận thông tin trên và cho biết liên minh đang “điều chỉnh” vị thế của nhiệm vụ tại Iraq, đồng thời khẳng định an toàn và bảo mật cho nhân sự là ưu tiên hàng đầu. Bà nhấn mạnh: “Đối thoại chính trị và hợp tác thực tiễn giữa NATO và Iraq, bao gồm thông qua Nhiệm vụ NATO tại Iraq, sẽ tiếp tục.”

Theo thông tin từ NATO, nhiệm vụ NATO tại Iraq không đảm nhận vai trò chiến đấu, mà tập trung vào việc tư vấn cho các lực lượng an ninh Iraq và hỗ trợ họ xây dựng năng lực.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, TASS

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nga - Mỹ thúc đẩy khôi phục quan hệ song phương

Nga - Mỹ thúc đẩy khôi phục quan hệ song phương

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 12/6 tại Washington, Đại sứ Liên bang Nga tại Mỹ Alexander Darchiev cho biết, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt mục tiêu khôi phục quan hệ song phương giữa hai nước về trạng thái bình thường, trong bối...
Chính phủ mới của Slovenia đảo ngược chính sách với Israel

Chính phủ mới của Slovenia đảo ngược chính sách với Israel

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 12/6, Chính phủ Slovenia thông báo dỡ bỏ một số biện pháp hạn chế liên quan đến Israel, bao gồm lệnh cấm nhập cảnh đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và hai bộ trưởng trong nội các, đồng thời chấm dứt lệnh cấm vận vũ khí từng được áp dụng trước đó.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh